Huyndai triệu hồi gần 570.000 xe hơi

Thứ Bảy, 26/09/2015, 14:43
Hãng Huyndai tuyên bố sẽ triệu hồi 470.000 chiếc sedan Sonata và 99.500 chiếc Accent vì lỗi động cơ và phanh tương ứng.

Những chiếc Sonata lần này bị thu hồi được sản xuất trong thời gian 11/12/2009 đến 12/4/2012 tại nhà máy của Huyndai tại Alabama, Mỹ. Những chiếc xe dính lỗi chủ yếu nằm trong các model 2011 - 2012.

Lỗi mới nằm tại bộ phận trục khuỷu của động cơ ở cả hai phiên bản 2.0 và 2.4. Những trục khuỷu này không bị loại bỏ hết các "sạn kim loại" trước khi được lắp ráp vào động cơ và những hạt sạn này có thể gây ra hỏng hóc động cơ trong quá trình hoạt động.

Đối với lỗi này, Huyndai tuyên bố họ sẽ thay thế động cơ cho khách hàng nếu cần thiết và mở rộng bảo hành lên 10 năm hoặc 120.000 dặm.

Trong khi đó, 99.500 chiếc Accent bị thu hồi thuộc vào lô xe đã xuất xưởng từ 1/3/2009 đến 11/2/2011. Những chiếc này dính lỗi về đèn phanh và hãng tuyên bố chiến dịch thu hồi này sẽ bắt đầu vào 2/11 sắp tới.

Bình Nguyễn
.
.
.