Giám đốc điều hành Volkswagen xin lỗi vì nghi án gian lận khí thải

Thứ Ba, 22/09/2015, 10:34
Ngày 20/9, Giám đốc điều hành Volkswagen Martin Winterkor tuyên bố xin lỗi về nghi án hãng xe Đức đã gian dối về lượng khí thải của xe bán tại thị trường Mỹ.


Trong tuyên bố của mình ông Martin Winterkor cho biết “vô cùng xin lỗi vì đã phá vỡ sự tin tưởng của các khách hàng và công chúng vào hãng”.  Volkswagen hiện đã ngừng bán các loại xe bị “dính” nghi án gian lận khí thải.

Hôm 18/9, Cơ quan Bảo vệ môi trườg Mỹ (EPA) phát hiện công ty Đức đã tìm các lách qua tiêu chuẩn về khí thải của Mỹ bằng cách cài các phần mềm trên hệ thống điều khiển của một số xe để chúng vượt qua các bài kiểm tra. Có tới 500.000 chiếc xe của Volkswagen dính vào vụ tai tiếng này, trong đó có cả những chiếc Audi vốn thuộc hãng Volkswagen.

EPA đã ra lệnh cho Volkswagen thu hồi các xe trên. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Volkswagen Winterkorn cho biết, công ty sẽ "hợp tác đầy đủ" với việc điều tra EPA và đã ra lệnh mở  cuộc điều tra riêng của vấn đề này.

Bình Nguyễn (theo CNN)
.
.
.