Cận cảnh quá trình lắp ráp “lâu đài bay” Boeing 787-10

Thứ Ba, 30/07/2019, 18:48
Với số ghế ngồi lên tới 367, máy bay chở khách Boeing 787-10 được xem là chiếc máy bay to nhất của dòng 787 và không ngoa khi gọi nó là “lâu đài bay” với những trang bị hiện đại bậc nhất hiện nay…

Dự kiến vào giữa tháng 8 này, Vietnam Airlines sẽ nhận chiếc Boeing 787-10 đầu tiên trong số 8 chiếc theo hợp đồng thuê mua tàu bay. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam, thứ 4 tại châu Á, và thứ 5 trên thế giới nhận tàu bay Boeing 787-10.

Cận cảnh quá trình lắp ráp Boeing 787-10 của Vietnam Airlines.

Sự gia nhập của những “lâu đài bay” Boeing 787-10 sẽ là bước tiến lớn trong lộ trình mở rộng đội tàu bay và tăng cường chất lượng dịch vụ 4 sao, tiến tới 5 sao của Vietnam Airlines.

Boeing 787-10 có chiều dài 68,3m, tải trọng thương mại đạt 56-60 tấn với tầm bay tối đa 11.910km.

Boeing 787-10 được bố trí 24 ghế hạng thương gia và 343 ghế hạng phổ thông với hệ thống giải trí cao cấp, hiện đại. Mỗi ghế đều có màn hình riêng phục vụ giải trí, ổ cắp điện. Ở hạng thương gia còn được trang bị tai nghe chống ồn, đèn đọc sách cá nhân,…

K.Hiền
.
.
.