BMW xác nhận sản xuất ô tô chạy điện

Thứ Ba, 16/09/2008, 11:10
CEO của BMW, ông Norbert Reithofer, đã xác nhận rằng hãng đang triển khai dự án sản xuất một mẫu ô tô cỡ nhỏ chạy bằng điện, để phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị.
Dự án này của BMW ra đời do sức ép từ các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu và nồng độ khí thải của Mỹ và EU.

“Đó sẽ là một mẫu xe có hình thức hoàn toàn mới, với 2 lựa chọn động cơ. Một phiên bản sẽ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu, và phiên bản còn lại dùng động cơ chạy hoàn toàn bằng điện,” ông Reithofer trả lời trên tuần báo Die Zeit của Đức.

Phiên bản chạy điện dự kiến có thể chạy hơn 320km sau mỗi lần ắc quy được sạc đầy điện. 

Hiện chưa có thông tin gì về tên gọi của mẫu xe này, nhưng BMW trước đây từng tuyên bố là đang cân nhắc việc ra mắt một thương hiệu thứ 4 - một mác xe “xanh”. Việc khôi phục thương hiệu Isetta có thể sẽ là một lựa chọn

Theo Nhật Minh (Dân trí/AutoCar)
.
.
.