Xe tăng Nga hạ thiết giáp Mỹ ở Ukraine từ khoảng cách 9,5km

Thứ Năm, 29/06/2023, 08:34

Xe tăng T-80 của Nga phá hủy thiết giáp Bradley do Mỹ viện trợ Ukraine từ khoảng cách 9,5km, ngoài tầm bắn của các hệ thống vũ khí chống tăng mà Kiev sở hữu.

RiaNovosti hôm nay (29/6) đăng tải video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, trong đó cho thấy, kíp lái xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM của Moscow đã khai hỏa đạn pháo trúng xe bọc thép Bradley của Ukraine trên mặt trận Kupyansk từ khoảng cách 9,5km.

Video ghi lại khoảnh khắc T-80 tập kích thiết giáp Bradley của Ukraine. Video: BQP Nga/RiaNovosti

"Xe tăng đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khá xa và ngoài tầm nhìn theo tọa độ thu được với sự trợ giúp của máy bay không người lái (UAV)", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Theo hình ảnh được ghi lại, chiếc T-80 khai hỏa dù mục tiêu không nằm trong tầm quan sát bằng mắt thường. Chiếc Bradley của Ukraine phát nổ rồi cháy lớn sau khi trúng đạn. 

Khoảng cách 9,5km nằm ngoài khả năng đánh chặn của mọi hệ thống tên lửa chống thiết giáp trong biên chế quân đội Ukraine, khiến binh sĩ của Kiev không có nhiều lựa chọn phản đòn.

Xe tăng Nga hạ thiết giáp Mỹ ở Ukraine từ khoảng cách 9,5km -0
Xe tăng T-80 của Nga. Ảnh: Reuters

T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ ba được thiết kế và chế tạo từ thời Liên Xô. Khi được đưa vào biên chế năm 1976, nó trở thành mẫu tăng chủ lực đầu tiên trên thế giới được trang bị động cơ turbine phản lực, trước khi M1 Abrams của Mỹ ra đời.

Nga những năm qua liên tiếp nâng cấp T-80, trong đó phiên bản hiện đại nhất T80BVM được lắp giáp phản ứng nổ Relikt hiện đại giúp tăng khả năng sống sót của kíp lái. Về hỏa lực, xe trang bị pháo nòng trơn 125mm loại 2A46M-4, có tầm bắn xa và độ chính xác cao.

Chưa rõ loại đạn được sử dụng trong vụ việc mới nhất. Với sự hỗ trợ về tọa độ mục tiêu của UAV, xe tăng T-80 có thể tăng tầm bắn nhờ khai hỏa đạn pháo theo quỹ đạo hình cầu, giống như cách hoạt động của các loại pháo thông thường.

Ukraine từ đầu tháng tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây vào đợt phản công ở chiến tuyến Đông Nam, nhưng hứng thiệt hại nặng nề về nhân lực và thiết bị, bao gồm loạt xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cùng xe chiến đấu Bradley, Stryker mà Mỹ viện trợ.

Thái Hà
.
.
.