Xe bồn phát nổ khi đám đông đang "hôi" xăng, ít nhất 50 người chết

Thứ Ba, 14/12/2021, 20:58

Một chiếc xe bồn chở xăng phát nổ ở thành phố Cap-Haitien phía Bắc Haiti khi đám đông đang vây quanh nó để "hôi" xăng, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hãng tin AFP dẫn lời Phó Thị trưởng thành phố Cap-Haitien, ông Patrick Almonor, xác nhận một chiếc xe bồn chở xăng đã phát nổ tại địa phương này vào rạng sáng 14/12 (giờ địa phương), khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang
Khoảnh khắc chiếc xe bồn phát nổ ở Cap-Haitien. Ảnh: Mehr
"Tôi thấy tại hiện trường có từ 50 đến 54 người bị thiêu sống", ông Almonor nói, cho biết thêm khoảng 20 ngôi nhà lân cận đã bốc cháy sau vụ nổ.

Phó Thị trưởng Cap-Haitien bày tỏ lo ngại số lượng nạn nhân gần như chắc chắn sẽ gia tăng, bởi giới chức địa phương chưa thể xác định có bao nhiêu người bên trong những ngôi nhà bị thiêu trụi trong vụ việc.

Theo lời ông Almonor, chiếc xe bồn đã bị lật sau một cú đánh lái gấp tránh xe máy. Ông Almonor nói rằng các nạn nhân đã chen nhau múc xăng tràn ra từ chiếc xe trong bối cảnh dân chúng Haiti đang vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Khi ngọn lửa bùng lên, họ không kịp thoát thân.

Bệnh viện Đại học Justinien gần hiện trường vụ việc đã chật kín bệnh nhân khi những người bị thương được vận chuyển tới cơ sở y tế này. "Chúng tôi thậm chí không có năng lực chữa trị cho những người bị bỏng nặng", một y tá nói với AFP. "Tôi sợ chúng tôi không thể cứu được tất cả".

Cùng ngày, Thủ tướng Haiti Ariel Henry gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trên Twitter. Ông cam kết sẽ sớm thiết lập các bệnh viện dã chiến để chăm sóc những người bị thương.

Thiện Nhân
.
.
.