Ukraine sắp phản công quy mô lớn hậu tập kích tên lửa của Nga?

Thứ Sáu, 28/04/2023, 17:59

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 28/4 cho biết, nước này đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công nhắm vào lực lượng Nga và về cơ bản đã sẵn sàng.

Ukraine sẵn sàng phản công quy mô lớn hậu tập kích tên lửa của Nga -0
Hiện trường đổ nát tại Ukraine sau đợt tập kích tên lửa của Nga. Ảnh: TG

“Ngay khi có ý Chúa, thời tiết thuận lợi và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ phản công”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong một cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng các lực lượng Ukraine đã sẵn sàng ở mức cao.

Theo Al Jazeera, Kiev hy vọng cuộc phản công sẽ thay đổi cục diện chiến tường và cho phép các lực lượng của mình giành lại phần lãnh thổ đang nằm trong sự kiểm soát của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói thêm rằng, nước này đã nhận được rất nhiều thiết bị hiện đại, bao gồm cả vũ khí đóng vai trò là "quả đấm sắt" trong đợt phản công này.

Trước đó, Ukraine cho biết đã bắn hạ 21 trong số 23 tên lửa của Nga và hai máy bay không người lái trong vụ tập kích tên lửa của Nga rạng sáng 28/4. 

Số tên lửa này được Nga khai hỏa từ oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS để tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine rạng sáng nay, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay ra thông cáo cho biết.

Tuy nhiên, phát biểu trong một đoạn video đăng tải cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đã có 13 người thiệt mạng trong đòn không kích của Nga, đồng thời lên án gay gắt động thái của Nga. 

AP đưa tin từ hiện trường cho biết, một tòa nhà chung cư bị hư hại nặng ở Uman, nơi ít nhất 10 người chết trong một cuộc tấn công bằng tên lửa mà Nga thực hiện trước bình minh.

Ukraine nói, các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moscow giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.

An Nhiên
.
.
.