Trung Quốc dựng cầu tạm "giải cứu" Hong Kong khỏi bão COVID-19

Thứ Tư, 09/03/2022, 15:22

Một cây cầu tạm nối Thâm Quyến và Hong Kong, Trung Quốc đã được dựng lên phục vụ việc vận chuyển vật tư xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu hành chính đặc biệt này, vào thời điểm hệ thống y tế tại đây dần rơi vào khủng hoảng vì làn sóng COVID-19 thứ 5.

The Guardian ngày 9/3 đưa tin, gần 2.000 nhà thầu Trung Quốc đang có mặt tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong để tiến hành xây dựng các bệnh viện dã chiến, với quy mô khoảng 1.000 giường bệnh và các phòng cách ly có sức chứa tối đa lên đến 10.000 người.

Một cây cầu tạm đã bắt đầu được khởi công xây dựng kết nối thành phố Thâm Quyến và thành phố Hong Kong theo luật tình huống khẩn cấp và sẽ được dỡ bỏ sau khi việc xây dựng các bệnh viện dã chiến hoàn tất. 

Trung Quốc dựng cầu tạm
Kệ đồ tại các siêu thị tại Hong Kong trống trơn vì người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ. Ảnh: TG

Hong Kong đang phải vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ 5, dù duy trì chế độ "zero COVID" nghiêm ngặt. Hôm 8/3, nước này ghi nhận 28.466 ca nhiễm với 291 trường hợp tử vong. Đợt bùng phát mới nhất do chủng Omicron gây ra đã đẩy số ca COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng tại Hong Kong lên mức kỷ lục gần 57.000 ca hôm 3/3. 

Trong khi đó, Hong Kong đã ghi nhận khoảng 150 trường hợp tử vong mỗi ngày vì COVID-19. Đây là tỷ lệ tử vong trên 1 triệu người cao nhất thế giới, theo Our World in Data.

Dịch bệnh đã tràn sâu vào các bệnh viện của Hong Kong, khiến hệ thống y tế tại đây trở nên quá tải. Nhiều bệnh nhân phải chờ đợi ở bãi đỗ xe. Dịch vụ hỏa táng tại đây cũng đang hoạt động hết công suất. Các siêu thị và hiệu thuốc rơi vào tình trạng thiếu hụt do người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. 

Trung Quốc dựng cầu tạm
Hình ảnh tại một cơ sở cách ly cộng đồng tạm thời ở Hong Kong. Ảnh: Jérôme Favre / EPA
Trung Quốc dựng cầu tạm
Hệ thống y tế Hong Kong đang vô cùng áp lực vì số bệnh nhân COVID-19 liên tục tăng. Ảnh: TG

Các bác sĩ và y tá từ Trung Quốc đại lục đã được điều động đến hỗ trợ Hong Kong, với nhiệm vụ cấp bách nhất của thành phố hiện nay là thực hiện “3 giảm”: giảm số ca mắc mới, giảm ca bệnh nặng, giảm trường hợp tử vong. Bắc Kinh cũng đã cung cấp 29 triệu test kháng nguyên nhanh và 54 triệu khẩu trang cho thành phố này.

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp tử vong do COVID-19 tại Hong Kong là người cao tuổi chưa được tiêm vaccine. 

Tại buổi họp báo ngày 9/3, lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết, chính quyền thành phố đang áp dụng triệt để các biện pháp nhằm giảm thiểu số ca tử vong và lây nhiễm, trong đó chú trọng tăng cường nguồn lực và điều trị, đồng thời thiết lập thêm các cơ sở cách ly và chăm sóc tạm thời cho bệnh nhân COVID-19 là người cao tuổi.

Các chuyên gia y tế từ Đại học Hong Kong ước tính đến cuối tháng 4, số người mắc bệnh ở thành phố 7,4 triệu dân này có thể là khoảng 4,3 triệu người - hơn một nửa số dân, với số người tử vong là 5.000 người.

An Nhiên
.
.
.