Trung Quốc cáo buộc Mỹ "châm dầu vào lửa" vụ Ukraine

Thứ Năm, 24/02/2022, 19:31

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời cáo buộc Mỹ "châm dầu vào lửa" trong lúc căng thẳng Nga- Ukraine leo thang.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ
Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc họp báo kéo dài hơn 90 phút ở Bắc Kinh hôm 24/2, bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên kiêm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối theo chân các nước phương Tây lên án chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga vừa phát động ở Ukraine, CNN đưa tin.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng từ chối coi hành động của Nga là một cuộc xâm lược. "Vấn đề Ukraine có một bối cảnh lịch sử rất phức tạp. Nó leo thang đến tình hình hiện nay do sự tổng hợp của nhiều yếu tố", bà nói.

Quan chức Trung Quốc nhận định, một nền an ninh bền vững chỉ có thể đạt được khi mối quan tâm của các bên được tôn trọng và giải quyết. Bà cũng chỉ trích Mỹ đã "châm dầu vào lửa" trong bối cảnh căng thẳng Nga Ukraine leo thang.

Trước viễn cảnh Mỹ và phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay nước này sẽ nhập khẩu lúa mì của Nga.

Dù không phải là đồng minh quân sự, Trung Quốc và Nga đã và đang chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế. Hai nước cùng chịu nhiều áp lực từ phương Tây.

Thiện Nhân
.
.
.