Triều Tiên ra thông điệp tăng cường quan hệ với Nga

Thứ Ba, 25/04/2023, 15:38

Triều Tiên ngày 25/4 tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ với Nga, nhân kỷ niệm 4 năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Triều Tiên ra thông điệp tăng cường quan hệ với Nga -0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh năm 2019. Ảnh: KCNA

Yonhap đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il ngày 25/4 đã ra tuyên bố khẳng định "sự ủng hộ và đoàn kết lẫn nhau" giữa Bình Nhưỡng và Moscow, đánh dấu kỷ niệm 4 năm kể từ khi hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin được tổ chức tại Vladivostok.

Hồi tháng 4/2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm đầu tiên tới Nga để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và cũng là hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên trong vòng 8 năm, kể từ sau khi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm Nga năm 2011.

“Hai nước đang tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết trong cuộc đấu tranh nhằm kiên quyết đập tan nguy cơ chiến tranh và các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài", Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên chia sẻ.

Nhà ngoại giao Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ "(luôn luôn) đứng vững để nâng cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời và truyền thống" giữa hai quốc gia.

Thời gian qua, Triều Tiên đã tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine trở nên căng thẳng hơn. Song, Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong xung đột với Ukraine.

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, hoạt động xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên hoàn toàn bị cấm.

An Nhiên
.
.
.