Triều Tiên cảnh báo Mỹ về "lằn ranh đỏ mới"

Thứ Sáu, 03/11/2023, 09:08

Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động quân sự nhằm tăng cường khả năng răn đe sau khi lên tiếng chỉ trích Mỹ về vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây.

Trước đó, không quân Mỹ trong thông báo vào tối 1/11 (giờ địa phương) cho biết, vụ phóng thử nghiệm tên lửa ICBM Minuteman III vào sáng cùng ngày đã diễn ra không thành. Tên lửa đã bị bắn hạ ngay sau đó.

Tên lửa LGM-30 Minuteman III có tầm bắn 13.000 km, được biên chế từ thập niên 1970. Đây là một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, bên cạnh tên lửa Trident III trên tàu ngầm lớp Ohio và vũ khí hạt nhân trang bị cho máy bay ném bom chiến lược.

Trong khi đó, không quân Hàn Quốc trong một tuyên bố cho biết cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên "Cảnh giác phòng thủ" đang diễn ra với sự tham gia của 130 máy bay chiến đấu của cả hai nước để mô phỏng các hoạt động thời chiến kéo dài 24 giờ. 

Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận chung Mỹ -Hàn, coi đây là động thái chuẩn bị cho việc xâm lược nước này. 

An Nhiên
.
.
.