Tổng thống Zelensky quả quyết Nga mất nhiều binh sĩ gấp 7 lần Ukraine

Thứ Bảy, 16/04/2022, 14:59

Tổng thống Ukraine nói rằng khoảng 2.500 đến 3.000 quân nhân nước này thiệt mạng trong 7 tuần giao tranh với Nga, thấp hơn đáng kể con số thương vong phía Nga do Kiev thống kê.

Trả lời phỏng vấn CNN hôm 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, khoảng từ 2.500 đến 3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong 7 tuần giao tranh với Nga, và khoảng 10.000 binh sĩ khác bị thương. Tuy nhiên, ông không công bố số lượng thương vong dân sự.

Tổng thống Ukraine công bố thương vong trong chiến sự với Nga -0
Ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Về phía Nga, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng từ 19.000 đến 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Con số này gấp gần 7 lần thương vong của Ukraine theo số liệu do Kiev đưa ra; và gấp hơn 10 lần con số được Nga công bố tháng trước, là 1.351 binh sĩ thiệt mạng, hơn 3.800 người khác bị thương.

Số liệu của ông Zelensky không thể kiểm chứng độc lập. Nga không bình luận về phát ngôn của ông Zelensky và cũng không đưa ra con số nào về tổng thiệt hại nhân lực của Kiev.

Trong các phát ngôn mới nhất, ông Zelensky liên tiếp hối thúc các nước phương Tây viện trợ vũ khí hạng nặng để nước này sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

Trên thực địa, thành phố Mariupol bên bờ biển Azov vẫn là nơi giao tranh ác liệt nhất. Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hầu hết thành phố, còn lực lượng Ukraine đang cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal, sau khi họ bị đánh bật khỏi nhà máy Ilyich, nơi có những đường hầm dài và kiên cố.

Sau khoảng 2 tuần từ thời điểm tuyên bố rút lực lượng khỏi khu vực Kiev và miền Bắc Ukraine, lực lượng Nga được cho là có thể sắp tiến công vào các khu vực còn lại dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev ở vùng Donbass, nơi lực lượng ly khai coi là lãnh thổ trong hiến pháp.

Thiện Nhân
.
.
.