Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh

Thứ Năm, 10/03/2022, 17:33

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng thỏa hiệp với Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng những nhượng bộ đó không được phản bội lại đất nước.

Tờ Ukrinform của Ukraine ngày 10/3 dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, xác nhận, ông sẵn sàng thỏa hiệp một số điều khoản nhất định với phía Nga để chấm dứt chiến tranh, song các nhượng bộ đó không được "phản bội lại đất nước".

Tổng thống Ukraine sẵn sàng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images

"Trong bất cứ cuộc đàm phán nào, mục tiêu của tôi luôn là chấm dứt giao tranh với Nga. Và tôi đã sẵn sàng cho những bước đi nhất định", Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh.

Theo lời nhà lãnh đạo Ukraine, Nga cũng cần sẵn sàng thỏa hiệp, bởi đó là cách duy nhất chấm dứt tình thế hiện nay. Tuy nhiên, ông Zelensky đã không thông tin chi tiết về các thỏa hiệp mà Ukraine sẵn sàng đề nghị phía Nga. Ông kêu gọi Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp.

Hai tuần qua, phái đoàn đàm phán Nga-Ukraine gặp gỡ 3 lần, nhưng không đạt đồng thuận nào đáng kể, ngoại trừ việc thiết lập các hành lang nhân đạo sơ tán dân thường. Tuy nhiên, các hành lang này cũng liên tục bị gián đoạn khi Moscow cáo buộc Kiev muốn giữ người dân làm "lá chắn sống".

Hôm nay (10/3), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hội đàm trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước từ khi chiến sự nổ ra.

Trong các thông điệp gần nhất, Nga tuyên bố họ chỉ dừng chiến dịch khi Ukraine sửa hiến pháp để đảm bảo tính trung lập, không gia nhập bất cứ liên minh nào, thừa nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập cho hai nước cộng hòa do lực lượng ly khai lập ra ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Nga cũng thể hiện thái độ bớt cứng rắn khi nhấn mạnh họ không can dự vào tiến trình bầu cử tương lai ở Ukraine, công nhận Tổng thống Zelensky là lãnh đạo hợp pháp ở Kiev và chắc chắn không tìm cách "lật đổ" chính phủ Ukraine.

Trong ngày 8 và 9/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dù khẳng định không đầu hàng, nhưng ông cho hay, Kiev đã sẵn sàng đàm phán với Nga về tình trạng Crimea, khu vực ly khai và khả năng không gia nhập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu.

Thiện Nhân
.
.
.