Tổng thống Ukraine lạc quan về việc Mỹ tiếp tục viện trợ

Thứ Tư, 20/12/2023, 10:00

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/12 bày tỏ lạc quan về việc Mỹ sẽ thực hiện tốt lời hứa cung cấp thêm hàng tỷ USD viện trợ để Kiev tiếp tục cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Ukraine lạc quan về việc Mỹ tiếp tục viện trợ  -0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP. 

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm ở Kiev, ông Zelensky cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng lực lượng Moscow đã vượt lên vào năm 2023 sau khi gần như đánh bại được cuộc phản công của Ukraine và đẩy mạnh sản xuất quân sự của nước này.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Nga đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình trong năm nay”, mặc dù ông thừa nhận Ukraine vẫn phải đối mặt với “rất nhiều thách thức” sau khi sử dụng khí tài quân sự của phương Tây trong cuộc phản công mà không tạo được dấu ấn trên tiền tuyến.

Quốc hội Mỹ hiện đã tạm nghỉ trong tuần lễ Giáng sinh mà chưa đạt được thỏa thuận gửi khoảng 61 tỷ USD tới Ukraine, trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ gần như “hết tiền” để giúp Kiev sau gần 22 tháng chiến đấu. Liên minh châu Âu cũng phải thúc đẩy kế hoạch cung cấp cho Ukraine 54,5 tỷ USD, một quyết định bị Thủ tướng Hungary Viktor Orban phủ quyết.

Dù vậy, ông Zelensky khẳng định ông không lo lắng. “Tôi tin tưởng rằng Mỹ sẽ không làm chúng tôi thất vọng và những gì chúng tôi đã thỏa thuận với Mỹ sẽ được thực hiện”.

Sự hỗ trợ của phương Tây rất quan trọng cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga, và Mỹ cho đến nay là nguồn trợ giúp lớn nhất.

Ukraine đã nhận được thêm các hệ thống đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất và các hệ thống phòng không NASAMS tiên tiến, cung cấp khả năng phòng thủ tầm trung và tầm xa trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga, ông Zelensky cho biết và từ chối đi vào chi tiết.

Trong khi ông Zelensky lạc quan về việc nhận thêm trợ giúp quân sự và tài chính từ các nước thuộc Liên minh châu Âu, ông lại kém lạc quan hơn về cơ hội gia nhập NATO của Ukraine.

“NATO là lựa chọn mạnh mẽ nhất đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa được mời tham gia NATO. Tất cả những tín hiệu về tư cách thành viên của chúng tôi cho đến nay đều vô nghĩa. Chúng tôi đã không nhận được một lời đề nghị chắc chắn nào, không phải từ một đối tác duy nhất của chúng tôi. Vào thời điểm này thật khó để tưởng tượng làm thế nào điều này có thể xảy ra.”

Ông Zelensky nói thêm rằng quân đội Ukraine muốn huy động thêm tới 500.000 quân, tuy nhiên, vẫn cần tham vấn do đây là một quyết định nhạy cảm, một cuộc huy động lớn như vậy sẽ khiến Ukraine tiêu tốn số tiền tương đương 13,4 tỷ USD.

Thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy quân đội nước này có gần 800.000 quân trong tháng 10, không bao gồm Vệ binh Quốc gia hoặc các đơn vị khác.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội tăng số lượng quân thêm gần 170.000 lên tổng số 1,32 triệu.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.