Tổng thống Nga tuyên bố tăng cường tấn công Ukraine

Thứ Ba, 02/01/2024, 06:55

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường không kích Ukraine sau vụ tấn công chưa từng có vào thành phố Belgorod của Nga cuối tuần qua.

Tổng thống Nga tuyên bố tăng cường tấn công Ukraine  -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Getty Images. 

Theo các quan chức Nga, cuộc không kích hôm 30/12 đã giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương hơn 100 người.

Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công này, một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất xảy ra trên đất Nga kể từ khi chiến dịch quân sự toàn diện của Moscow vào Ukraine bắt đầu hơn 22 tháng trước.

“Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công. Tất cả tội ác chống lại thường dân sẽ bị trừng phạt - đó là điều chắc chắn”, ông Putin khẳng định ngày 1/1 trong chuyến thăm một bệnh viện quân đội.

Theo ông Putin, Nga sẽ tiếp tục tấn công vào cái mà ông gọi là “các cơ sở quân sự trong hôm nay và ngày mai, thậm chí là kéo dài trong tương lai”.

Trước đó, ông Putin gọi vụ tấn công ở Belgorod là một “cuộc tấn công khủng bố” và cáo buộc lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào “trung tâm thành phố, nơi mọi người đang đi bộ trước đêm giao thừa”.

Ông cho rằng Ukraine đang bị phương Tây lợi dụng để “giải quyết các vấn đề của mình” và khẳng định diễn biến cuộc chiến đang thay đổi theo hướng có lợi cho Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định Ukraine đã tấn công Belgorod bằng “một số tên lửa”, hầu hết vũ khí đã bị bắn hạ, nhưng một số mảnh vỡ rơi xuống thành phố.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, cho biết vụ tấn công đã làm hư hại 30 tòa nhà chung cư, một số ngôi nhà và ô tô.

Các quan chức Ukraine hiếm khi thừa nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tiến Anh (Theo Al Jazeer)
.
.
.