Tổng thống Nga kêu gọi các gia đình sinh nhiều con vì “sự sống còn của dân tộc”

Thứ Sáu, 16/02/2024, 08:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/2 kêu gọi các gia đình Nga phải sinh ít nhất hai con vì “sự sống còn của dân tộc” và ba con trở lên nếu muốn phát triển và thịnh vượng.

Ông Putin kêu gọi người dân sinh nhiều con hơn  -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Reuters. 

Theo truyền thông phương Tây, kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã phải gánh chịu thương vong nặng nề nhưng không công khai, hàng trăm nghìn người đã rời bỏ đất nước để phản đối cuộc xung đột hoặc sợ bị gọi đi chiến đấu.

Phát biểu trước các nhân viên tại một nhà máy sản xuất xe tăng ở vùng Urals, ông Putin nhấn mạnh rằng mỗi gia đình chỉ có hai con là tối thiểu nếu người dân Nga muốn bảo vệ bản sắc của mình.

Ông nói nếu mỗi gia đình chỉ có một đứa con, dân số sẽ giảm xuống, “để mở rộng và phát triển, bạn cần ít nhất ba đứa con”.

Tổng thống Putin tuyên bố mình là người ủng hộ “các giá trị truyền thống” dựa trên gia đình, quốc gia và đức tin Cơ đốc giáo Chính thống.

Nga đã trải qua hai thập kỷ suy giảm dân số dần dần, trầm trọng hơn bởi các vấn đề kinh niên như chứng nghiện rượu.

Cục Thống kê Nhà nước Nga ước tính, dân số nước này ở mức 146,4 triệu người vào đầu năm 2023, giảm so với gần 149 triệu 20 năm trước đó nhưng cũng đã tăng từ mức thấp khoảng 143 triệu giai đoạn 2007-2012.

Tiến Minh (Theo Reuters)
.
.
.