Tiết lộ gây sốc về thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Thứ Tư, 02/11/2022, 16:05

Cảnh sát Seoul đã nhận được 11 cuộc gọi khẩn cấp 4 tiếng trước thảm kịch Itaewon, nhưng không hành động kịp thời. Tình tiết điều tra mới được công bố đang bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 2/11 yêu cầu lực lượng cảnh sát nước này phải đưa ra lời giải thích về cách họ phản ứng khi nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp vài giờ trước khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại khu phố giải trí Itaewon ở thủ đô Seoul đêm 29/10.

Tiết lộ gây sốc về thảm kịch giẫm đạp Itaewon -0
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Han Duck-soo thị sát quá trình điều tra vụ giẫm đạp tại Itaewon. Ảnh: Reuters

Thảm kịch kinh hoàng xảy ra dịp lễ Halloween tại thủ đô của Hàn Quốc đã khiến 156 người thiệt mạng và 172 người bị thương, trong đó có 33 người bị thương nghiêm trọng. Ít nhất 26 công dân từ 14 quốc gia nằm trong số những người thiệt mạng.

"Cảnh sát phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích rõ ràng và minh bạch cho công chúng", Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh. 

Trước đó, cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) đã công bố bản ghi âm 11 cuộc gọi khẩn cấp theo đường dây nóng 112 trong tối 29/10. Cuộc gọi đầu tiên được cho là vào 18h34' ngày 29/10, yêu cầu cảnh sát điều động nhân sự đến một con hẻm nơi những người dự tiệc đã đứng chật kín tường. 

Cảnh sát sau đó nhận được 10 cuộc gọi tương tự khác, với những lời khẩn cầu được giải cứu ngày càng khẩn trương và tuyệt vọng. Nhiều nạn nhân trong các cuộc gọi cho biết họ cảm thấy như sắp bị "đè chết". "Mọi người đang ngã xuống đường, có vẻ như sắp có tai nạn, trông rất nguy hiểm", mọi cuộc gọi vào 20h33' cho biết.

Cuộc gọi cuối cùng được thực hiện chỉ vài phút trước khi mọi người trong con hẻm hẹp và dốc bắt đầu đổ xô chen lấn nhau. Thế nhưng, cảnh sát chỉ đến kiểm tra hiện trường của 4 trong 11 cuộc gọi.

Ước tính có khoảng 100.000 người đã đến Itaewon trong tối 29/10 -  một khu vực nổi tiếng với địa hình đồi thoải và những con hẻm hẹp. Trong khi đó, các nhà chức trách cho biết chỉ có 137 cảnh sát được điều động vào thời điểm này. Không rõ tại sao cảnh sát không cử người xử lý các cuộc gọi khác và cũng không rõ các biện pháp mà họ đã thực hiện khi đến.

Tổng thống Yoon Suk-yeol bày tỏ sự phẫn nộ khi biết rằng cảnh sát không có hành động nào sau 11 cuộc gọi khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh những người có liên quan phải được "xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật".

An Nhiên
.
.
.