Thương vong trong vụ lở đất đá ở Trung Quốc tiếp tục tăng

Chủ Nhật, 13/08/2023, 19:35

Số người chết vì lở đất đá ở ngoại ô thành phố Tây An, Tây Bắc Trung Quốc, đã tăng lên 21, cùng với 6 người vẫn mất tích, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố cho biết ngày 13/8, trong bối cảnh Trung Quốc đang vật lộn với lượng mưa mùa hè cao bất thường.

Thương vong trong vụ lở đất ở Trung Quốc tiếp tục tăng  -0
Hiện trường vụ sạt lở ở Tây An. Ảnh AP/Tân Hoa Xã. 

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) trước đó đưa tin rằng, trận lở đất hôm 11/8 đã khiến tổng cộng 18 người chết hoặc mất tích.

Một đoạn video do hãng thông tấn Tân Hoa xã đăng tải cho thấy, cây cối gãy đổ và gạch vụn chất đống dọc những con đường lầy lội trong một ngôi làng, với những ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại hoặc phá hủy.

Chính quyền địa phương trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat thông tin rằng, trận lở đất đã phá hủy hai ngôi nhà và khiến ít nhất 900 hộ gia đình bị cắt điện.

Bão Khanun, sau khi tấn công một số khu vực của Nhật Bản và Hàn Quốc, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào đất liền tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc vào tối 11/8. Bão Khanun đổ bộ ngay sau Doksuri, cơn bão đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc với mưa lớn và lũ lụt, từ cuối tháng 7.

Theo CCTV, mưa do ảnh hưởng của bão vẫn gây nguy cơ lũ lụt cho các thành phố trũng thấp bao gồm An Sơn, nơi 17.859 người đã được sơ tán.

Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt trong ngày 13/8 để thảo luận về các biện pháp phòng chống lũ lụt và ứng phó khẩn cấp tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề như Liêu Ninh, Thiểm Tây, Thiên Tân và Trùng Khánh.

Tiến Dũng (Theo Reuters)
.
.
.