Thêm cáo buộc tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi

Thứ Tư, 12/10/2022, 16:47

Một tòa án Myanmar ngày 12/10 đã tuyên án bà Aung San Suu Kyi thêm 6 năm tù vì tội tham nhũng. Theo đó, tổng mức án phạt tù đối với bà tăng lên 26 năm, Reuters đưa tin.

Bà Aung San Suu Kyi đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan tới tham nhũng, gian lận bầu cử, sở hữu bất hợp pháp máy bộ đàm và vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19.

Trong diễn biến mới nhất, một tòa án tại Myanmar đã xét xử bà Aung San Suu Kyi thêm hai cáo buộc tham nhũng, trong đó mỗi bản án là 3 năm tù nhưng sẽ được thụ án đồng thời. Vụ việc liên quan đến cáo buộc bà Aung San Suu Kyi nhận hối lộ 550.000 USD từ một doanh nhân, một nguồn tin giấu tên nói với Reuters.

Bà Aung San Suu Kyi lãnh thêm án tù với cáo buộc tham nhũng -0
Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Đây là án phạt mới nhất nhằm vào bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), bị quân đội bắt giữ từ hôm 1/2/2021.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 vừa qua sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng NLD với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử.

Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Ngày 26/7 vừa qua, chính quyền quân sự đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020, trong đó đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng.

Với phán quyết mới ngày 12/10, bà Aung San Suu Ky, năm nay 77 tuổi, sẽ phải thụ án tổng cộng 26 năm tù.

Trước đó, trong phiên xét xử kín ngày 15/8, bà Aung San Suu Kyi bị tuyên phạt thêm 6 năm tù do liên quan đến bốn vụ tham nhũng, nâng tổng mức án phạt tù đối với bà lên 17 năm trong 10 vụ kiện.

Bà Aung San Suu Kyi đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.

An Nhiên
.
.
.