Tên lửa Thụy Điển bất ngờ rơi xuống Na Uy

Thứ Tư, 26/04/2023, 12:20

Giới chức Thụy Điển hôm 25/4 xác nhận, tên lửa do Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển (SSC) phóng đi đã rơi xuống lãnh thổ Na Uy - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, hiện chưa có thông tin về thiệt hại do vụ rơi tên lửa của Thụy Điển gây ra. 

Tên lửa Thụy Điển bất ngờ rơi xuống Na Uy -0
Một tên lửa được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Esrange. Ảnh: SSC.

Theo Reuters, một tên lửa TEXUS-58 của Thụy Điển được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Esrange ở miền Bắc nước này sáng 24/5, di chuyển ở độ cao 250 km để thực hiện các thí nghiệm trong điều kiện không trọng lực. Tuy nhiên, SSC hôm 25/4 xác nhận, tên lửa này đã rơi xuống đô thị Malselv thuộc cực Bắc của Na Uy - vùng núi ở độ cao 1.000 m và cách khu dân cư gần nhất 10 km, cách điểm hạ cánh dự kiến 40 km.

Về phía Na Uy, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Giới chức Na Uy chú ý đến bất kỳ hoạt động trái phép nào ở biên giới. Nếu xảy ra bấy kỳ vi phạm nào, những người có trách nhiệm phải ngay lập tức thông báo với chính quyền Na Uy, bao gồm Bộ Ngoại giao, thông qua các kênh phù hợp". 

Giám đốc truyền thông của SSC Philip Ohlsson sau đó thông tin, tập đoàn đã thông báo cho hai chính phủ Thuỵ Điển và Na Uy, cũng như những bên khác về sự cố. Việc thu hồi tên lửa và điều tra nguyên nhân đang được tiến hành để xác định cụ thể lỗi kỹ thuật khiến tên lửa không bay theo đường đi dự kiến.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết, hiện chưa có thông tin về thiệt hại do vụ rơi tên lửa của Thụy Điển gây ra. 

Được biết, việc phát triển và thử nghiệm TEXUS-58 nằm trong một chương trình do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ủy quyền. Tên lửa này đã bay lên độ cao 250 km mang theo ba thí nghiệm vi trọng lực. Hai thí nghiệm là VIPer và Perwaves, có liên quan đến nghiên cứu chuyển đổi xanh, trong khi thí nghiệm còn lại là ICAPS nhằm điều tra quá trình hình thành hành tinh.

Kim Khánh
.
.
.