Taliban tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan"

Thứ Hai, 16/08/2021, 07:30

Người phát ngôn Taliban hôm 16/8 tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và kêu gọi quan hệ hòa bình với cộng đồng quốc tế, theo Reuters.

Trong các cuộc phỏng vấn với Đài Al Jazeera, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban Mohammad Naeem cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhân vật ở Afghanistan và sẽ đảm bảo cho họ sự bảo vệ cần thiết". Đồng thời khẳng định, Taliban muốn có quan hệ hòa bình và muốn phát triển một số kênh liên lạc mà lực lượng này đã mở với nước ngoài.

Taliban tuyên bố
 Taliban tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan". (Ảnh: Reuters)

Ông Naeem nói rằng, sẽ không có cơ quan ngoại giao hoặc trụ sở nước nào bị nhắm mục tiêu và Taliban sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái đoàn ngoại giao.

Ông Naeem cho biết, Taliban đã nhìn thấy thành quả của những nỗ lực và hy sinh trong suốt 20 năm qua. "Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là tự do cho đất nước và độc lập của dân tộc chúng tôi".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận với Reuters rằng, ông Ghani đã lên đường sang Tajikistan. Chưa rõ điểm đến tiếp theo của ông Ghani.

Taliban tiến vào Kabul từ sáng 15/8, (tức trưa 15/8, theo giờ Hà Nội) và tuyên bố không muốn chiếm thành phố thủ đô bằng vũ lực. Nhóm đã thiết lập hành lang cho những người muốn rời đi, nhưng kêu gọi người dân ở lại và cam kết xây dựng một chính phủ của mọi người dân.

Taliban đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan. Trong tuần qua, Taliban chiếm được một loạt thành phố lớn mà không tốn nhiều công giao tranh, do lực lượng an ninh hoặc đầu hàng để tránh thương vong hoặc bỏ trốn.

Hiện Mỹ và đồng minh đang gấp rút đẩy nhanh tiến trình sơ tán công dân, các phái bộ, cũng như người Afghanistan hợp tác với Mỹ, NATO. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo, đã chuyển trụ sở đại sứ quán đến sát sân bay Kabul, đồng thời triển khai lực lượng để bắt đầu sơ tán nhân viên từ Afghanistan đến Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đại sứ quán Đức, Hà Lan và Thụy Điển ở Kabul xác nhận họ sẽ đóng cửa.

Về phần mình, Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng hợp tác với chính quyền lâm thời Afghanistan và hiện không có kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kabul. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho hay đại sứ quán của nước này tại Afghanistan sẽ tiếp tục hoạt động.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Taliban và tất cả các bên thực hiện sự kiềm chế tối đa, đồng thời bày tỏ quan ngại đặc biệt về tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Hãng bay Flydubai của UAE thì thông báo họ sẽ dừng mọi chuyến bay đến thủ đô Kabul từ ngày 16/8, trong khi hãng Emirates hủy chuyến bay đến Afghanistan vì lí do an ninh.

Cao Trung
.
.
.