Syria không kích cơ sở ngầm của phiến quân, hạ 93 tay súng

Thứ Hai, 07/11/2022, 09:06

Quân đội Syria tập kích xưởng sản xuất máy bay không người lái (UAV) và trại tập trung ngầm dưới lòng đất của phiến quân al-Nusra, hạ ít nhất 93 tay súng.

Không quân Syria đã vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhắm vào trại tập trung ngầm dưới lòng đất của phiến quân al-Nusra ở khu định cư Ashkhani-Takhtani để đáp trả vụ tập kích trước đó do nhóm thực hiện khiến 5 binh sĩ Syria thiệt mạng, Interfax hôm nay (7/11) đưa tin.

260703.jpg -0
Cột khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích ở Syria. Ảnh: Reuters

"Ít nhất 93 tay súng phiến quân đã bị thanh lý, bao gồm cả chỉ huy chiến trường Saddam Ad-Dedali và Abdullah Al-Ahmed. Ngoài ra, 135 thành viên của nhóm khủng bố bị thương nặng", không quân Syria thông báo.

Cùng ngày, quân đội Syria cũng tấn công một xưởng lắp ráp UAV của phiến quân và phá hủy nhiều thiết bị, từ đó "giúp ngăn các hành động phá hoại, khủng bố nghiêm trọng đang được chuẩn bị bởi các tay súng nhắm vào cơ sở quân đội Syria cũng như cơ sở của quân đội Nga ở Syria".

Nga và Syria gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu của al-Nusra ở phía Tây Bắc, trong bối cảnh nhóm phiến quân có quan hệ gần gũi với al-Qaeda này nhiều lần tấn công các mục tiêu của quân đội Syria.

Hôm 16/10, quân đội Nga thông báo máy bay quân sự nước này đã được lệnh tấn công một trại huấn luyện và một sở chỉ huy phiến quân tại tỉnh Aleppo phía Tây Bắc Syria, theo đó loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 100 tay súng.

Hôm 4/10, ông Oleg Yegorov, phó lãnh đạo Trung tâm Hòa giải các bên đối đầu ở Syria của Nga, xác nhận không quân Nga đã dội hỏa lực vào các cơ sở ngầm dưới lòng đất của khủng bố al-Nusra tại các khu vực Ruaiha và Msibin thuộc tỉnh Idlib, khiến ít nhất 13 tay súng thiệt mạng.

Syria lâm vào nội chiến từ năm 2011, khi làn sóng Mùa xuân Arab tràn qua nước này. Năm 2014, với sự trỗi dậy của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, Chính phủ Syria có giai đoạn mất gần như toàn bộ lãnh thổ vào tay các nhóm phiến quân.

Đến năm 2017, nhờ sự trợ giúp của Nga, Iran và các lực lượng thân cận, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ; dân quân người Kurd thân Mỹ kiểm soát khu vực bờ Tây sông Euphrates. Các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan co cụm ở vùng Tây Bắc, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiện Nhân
.
.
.