Sri Lanka công khai tuyên bố của Tổng thống chạy trốn

Thứ Bảy, 16/07/2022, 14:35

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, người vừa chạy trốn khỏi làn sóng phẫn nộ của người dân, cho biết ông đã thực hiện "tất cả các bước có thể" để ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế đang nhấn chìm quốc đảo này.

Quốc hội Sri Lanka ngày 16/7 bắt đầu các phiên họp về quá trình bầu Tổng thống mới, trong bối cảnh Tổng thống nước này Gotabaya Rajapaksa đã chạy trốn ra nước ngoài và gửi thư từ chức qua email, rũ bỏ trách nhiệm với đất nước vốn đang lâm vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có. 

Tại phiên họp, Dhammika Dasanayake, Tổng thư ký Quốc hội Sri Lanka, đã công khai lá thư từ chức của ông Rajapaksa được Quốc hội phê duyệt một ngày trước.

Sri Lanka công khai tuyên bố hiếm hoi của
Cảnh sát và nhân viên an ninh được huy động đông đảo trong khi phiên họp Quốc hội Sri Lanka diễn ra. Ảnh: CNA

Trong thư, ông Rajapaksa cho biết cuộc khủng hoảng tài chính của Sri Lanka bắt nguồn từ nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém trước nhiệm kỳ tổng thống của ông, cùng với đại dịch COVID-19 làm giảm đáng kể lượng khách du lịch của Sri Lanka và kiều hối.

"Cá nhân tôi tin rằng tôi đã thực hiện tất cả các bước có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng này, bao gồm cả việc mời các nghị sĩ thành lập một chính phủ đa đảng hoặc chính phủ hợp nhất", bức thư viết. Đây là tuyên bố hiếm hoi của cựu Tổng thống Sri Lanka liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay.

Dự kiến, Quốc hội Sri Lanka sẽ nhóm họp trong ngày 19/7 tới để xem xét các đề cử cho vị trí Tổng thống và tiến hành bỏ phiếu bầu một ngày sau đó. Hiện, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, đang tạm giữ vị trí quyền Tổng thống Sri Lanka.

Theo Reuters, trong quá trình phiên họp diễn ra, hơn 100 cảnh sát và nhân viên an ninh được trang bị súng trường đã có mặt bảo vệ xung quanh và dọc con đường tiến đến tòa nhà quốc hội, với rào chắn và vòi rộng được chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ổn, bạo loạn nào có thể xảy ra. 

Các cuộc biểu tình trên đường phố Sri Lanka đã diễn ra trong nhiều tháng trước khi lên đến đỉnh điểm vào ngày 9/7, với việc những người biểu tình tràn vào chiếm dinh thự Tổng thống và Thủ tướng. Người dân đổ lỗi cho sự thiếu trách nhiệm và năng lực kém cỏi của chính phủ đã dẫn tới khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng, hàng hóa thiếu hụt và tham nhũng.

An Nhiên
.
.
.