Quân đội Nga tập trận với tên lửa đạn đạo hạt nhân

Thứ Tư, 01/06/2022, 13:52

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 1.000 quân nhân nước này đang tham gia hoạt động diễn tập với trên 100 phương tiện cơ giới quân sự, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Yars.  

Hãng Interfax ngày 1/6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hơn 1.000 binh sĩ và 100 khí tài cơ giới quân sự đã được điều động tham gia các bài tập cơ động dọc các tuyến đường tác chiến ở bang Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 300km về phía Đông.

Nga tập trận với tên lửa đạn đạo hạt nhân -0
Xe tên lửa Yars của Nga. Ảnh: TASS

Theo quân đội Nga, các bệ phóng di động thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân (ICBM) RS-24 Yars có xuất hiện tại cuộc tập trận.

"Các binh sĩ đã thực hành di chuyển tên lửa đến trận địa tác chiến, hành quân hơn 100 km, phân tán lực lượng và tổ chức ngụy trang, tuần tra bảo đảm an toàn cho khí tài", thông cáo của quân đội Nga có đoạn.

Yars, mẫu ICBM nổi tiếng của Nga thường xuất hiện trên Quảng trường Đỏ trong các buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít 9/5, là thế hệ tên lửa răn đe chủ đạo trong kho vũ khí của quân đội Nga.

Mẫu tên lửa này được cải tiến từ thế hệ ICBM Topol-M, khai hỏa thử nghiệm lần đầu năm 2007. Sputnik cho biết, Yars sử dụng nhiên liệu rắn, chiều dài 18m, rộng 1,86m, tầm bắn trên 10.000km.

Mỗi tên lửa có thể mang theo từ 3 đến 6 đầu đạn tấn hồi quyển độc lập (MIRV), có sức công phá từ 150 đến 500 kiloton (gấp 10 đến 30 lần quả bom Mỹ thả xuống Hiroshima).

Cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây liên tục leo thang trong thời gian qua. Tuy nhiên, Moscow không nhắc gì tới căng thẳng và tình hình chiến sự ở Ukraine trong cuộc tập trận.

Tháng trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev nhận định, việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine có thể làm gia tăng nguy cơ bùng xung đột trực diện giữa Moscow và NATO. Kịch bản này có thể leo thang trở thành cuộc chiến hạt nhân, ông Medvedev cảnh báo.

Thái Hà
.
.
.