Nhật Bản yêu cầu người dân ở trong nhà sau vụ tấn công gây rúng động

Thứ Năm, 25/05/2023, 18:24

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ nổ súng và tấn công bằng dao xảy ra ngày 25/5 tại tỉnh Nagano, Nhật Bản. Một nam nghi phạm vẫn đang lẩn trốn trong khu vực.

NHK trích dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, nam nghi phạm mặc quần áo rằn ri, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Hắn đã bỏ trốn sau khi tấn công và được cho là đang cố thủ trong một tòa nhà ở thành phố Nakano, tỉnh Nagano.

Người dân địa phương được khuyến cáo không rời khỏi nhà. Trẻ em đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở địa phương được yêu cầu trú ẩn tại chỗ.

Nhật Bản yêu cầu người dân ở trong nhà sau vụ tấn công bằng dao gây rúng động -0
Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Nakano, Nhật Bản. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Trước đó, cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 4h25 chiều 25/5 (giờ địa phương) về một vụ tấn công bằng dao xảy ra ở thành phố Nakano, tỉnh Nagano miền Trung Nhật Bản. Cảnh sát đã phát cảnh báo về một người đàn ông sở hữu "dao hoặc súng" chưa bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra tại một khu vực có dân cư sống dàn trải gần cánh đồng, cách ga Shinshu-Nakano của tuyến đường tàu Nagano khoảng 2 km về phía Tây.

Japan Times ban đầu đưa tin, bốn người bị thương – bao gồm một phụ nữ và ba người đàn ông –  với các vết thương do bị đâm bằng dao và do bị bắn. NHK xác nhận hai trong số những người bị thương là cảnh sát.

Theo sở cứu hỏa địa phương, một phụ nữ khoảng 40 tuổi dường như bị đâm vào lưng đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Nagano trong khi một người đàn ông cũng được chuyển đến bệnh viện ở Nakano.

Yomiuri Shimbun sau đó cho biết, người phụ nữ và hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện.

“Tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát. Loa cũng thông báo kêu gọi mọi người ở trong nhà vì có một vụ nổ súng”, một nhân viên cửa hàng gần hiện trường chia sẻ.

Tội phạm liên quan đến súng cực kỳ hiếm ở Nhật Bản, nơi quyền sở hữu súng được quy định rất chặt chẽ và bất kỳ ai muốn sở hữu súng đều phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt trước khi được cấp giấy phép.

An Nhiên
.
.
.