Nhà máy lọc dầu Nga cháy lớn

Thứ Năm, 15/12/2022, 10:10

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy lọc dầu Angarsk ở bang Irkutsk, vùng Siberia.

Nhà máy lọc dầu Nga cháy lớn -0
Ngọn lửa bùng lên bên trong nhà máy lọc dầu Angarsk hồi cuối tháng 11/2022. Ảnh: GettyImages

RiaNovosti dẫn lời thống đốc bang Irkutsk của Nga Igor Kobzev xác nhận, một đám cháy lớn đã bùng lên bên trong nhà máy lọc dầu Angarsk gần thành phố cùng tên vào khoảng 6h sáng nay (15/12, tức 8h theo giờ Hà Nội), sau đó lan rộng ra khu vực rộng 2.500m2.

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương, trong đó có một người nhập viện với vết thương nghiêm trọng. Khoảng 100 lính cứu hỏa cùng 25 xe chữa cháy đang làm việc tại hiện trường. Một số nguồn tin nói rằng, đám cháy đã cơ bản được kiểm soát.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, ngọn lửa có thể đã bùng phát từ sự cố với hệ thống xử lý khí của nhà máy. Các nhà điều tra Nga đang xác định xem liệu có hay không hành vi vi phạm các yêu cầu về an toàn công nghiệp bên trong cơ sở lọc dầu này.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai trong vòng hơn hai tuần tại nhà máy lọc dầu Angarsk. Hôm 28/11, một đám cháy bùng lên ở khu vực rộng 200m2 tại cơ sở này, nhưng không gây thương vong và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Nhà máy lọc dầu Angarsk, thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Rosneft Nga, là cơ sở sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất vùng Đông Siberia, với công suất 10,2 triệu tấn mỗi năm. Cơ sở này cách thủ đô Moscow khoảng 5.000km, cách biên giới Ukraine hơn 5.400km.

Thái Hà
.
.
.