Nhà lãnh đạo Triều Tiên hé lộ mục tiêu chuyến công du đến Nga

Thứ Tư, 13/09/2023, 06:35

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là sự thể hiện rõ ràng về "tầm quan trọng chiến lược" của mối quan hệ giữa hai nước, truyền thông Triều Tiên ngày 13/9 đưa tin.

Ông Kim Jong-un hé lộ mục tiêu chuyến công du đến Nga -0
Ông Kim Jong-un đến Khasan, Nga vào sáng sớm 12/9. Ảnh: KCNA

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 13/9 đưa tin, tàu chở nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới ga xe lửa của Khasan, thị trấn biên giới của Nga, vào lúc 6h sáng ngày 12/9 (giờ địa phương).

"Bầu không khí nồng ấm bao trùm xe lửa Khasan trong lễ chào đón đồng chí Kim Jong-un đến thăm chính thức Nga nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên-Nga lên một tầm cao mới", KCNA nhấn mạnh.

Đón ông Kim Jong-un tại sân ga Khasan là ông Alexandr Kozlov, Bộ trưởng Tài nguyên và Sinh thái Nga, cùng ông Oleg Kozhemyako, Thống đốc Cục Quản lý Lãnh thổ Hàng hải.

Các quan chức cấp cao của Nga cho biết Tổng thống Putin đã đích thân cử họ đến để chào đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cho biết chính phủ và người dân Nga đang cố gắng hết sức để dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên sự hiếu khách chân thành nhất, hy vọng chuyến thăm của ông sẽ có ý nghĩa quan trọng, KCNA cho biết.

Ông Kim Jong-un hé lộ mục tiêu chuyến công du đến Nga -0
Các quan chức cấp cao của Nga nồng nhiệt chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, trong chia sẻ của mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ vui mừng được thăm lại Nga sau 4 năm kể từ chuyến thăm vào năm 2019. Ông nhấn mạnh đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình hậu đại dịch COVID-19.

"Đây là sự thể hiện rõ ràng cho lập trường của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Triều Tiên ưu tiên tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Triều Tiên-Nga", KCNA khẳng định.

Trước đó, truyền thông Nga tối 12/9 đã công bố video giới chức nước này cùng đội danh dự đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuống tàu ở vùng Primorsky.

Bộ trưởng Tài nguyên và Sinh thái Nga Alexander Kozlov đồng thời đăng thải trên Telegram thông báo rằng ông Kim Jong-un đã đến Nga trong chuyến thăm chính thức, mô tả Nga và Triều Tiên là "bạn tốt trong 75 năm qua" và "hai bên đã ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau với tư cách láng giềng, đối tác thân thiết".

Theo KCNA, ông Kim Jong-un sẽ gặp và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng sẽ tham gia hội đàm.

An Nhiên
.
.
.