Nghi ngờ Triều Tiên bắn đạn pháo, Hàn Quốc yêu cầu sơ tán khẩn cấp

Thứ Sáu, 05/01/2024, 14:32

Hàn Quốc ngày 5/1 yêu cầu người dân trên đảo Yeonpyeong sơ tán khẩn cấp sau khi cáo buộc Triều Tiên bắn khoảng 200 đạn pháo ra vùng biển phía Tây của nước này.

Nghi ngờ Triều Tiên bắn hàng trăm đạn pháo, Hàn Quốc ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp -0
Hình ảnh một cuộc tập trận của Triều Tiên do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố năm 2022. Ảnh: KCNA

Yonhap đưa tin, lệnh sơ tán khẩn cấp đầu tiên được đưa ra lúc 12h ngày 5/1 (giờ địa phương). Lệnh sơ tán tiếp theo được đưa ra lúc 12.30 theo yêu cầu của quân đội Hàn Quốc.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn khoảng 200 đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này, gọi đây là động thái đe dọa mới nhất kể từ khi Triều Tiên tuyên bố ngừng hiệp ước quân sự liên Triều ký năm 2018 hồi tháng 11 năm ngoái.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc báo cáo đã phát hiện các loạt đạn pháo từ mũi Jangsan và mũi Deoungsan, đều ở các vùng bờ biển Tây Nam của Triều Tiên, trong khoảng thời gian từ 9h-11h sáng 5/1. 

Đạn pháo đã rơi vào vùng đệm ở phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL), đường ranh giới trên biển thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hình thành theo hiệp ước quân sự liên Triều ký kết từ ngày 19/9/2018 nhằm giảm căng thẳng 2 miền. 

Song JSC xác nhận không có thiệt hại do vụ bắn đạn pháo gây ra đối với người dân và quân đội Hàn Quốc. 

Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 5/1 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un trong chuyến thăm nhà máy sản xuất bệ phóng tên lửa (TEL) đã khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất của TEL đóng vai trò rất quan trọng "trong tình hình hiện nay, đòi hỏi đất nước phải chuẩn bị vững chắc hơn cho một cuộc đối đầu quân sự với kẻ thù".

An Nhiên
.
.
.