Nga, Ukraine đồng loạt ra tuyên bố về kết quả thượng đỉnh NATO

Thứ Tư, 12/07/2023, 20:03

Điện Kremlin ngày 12/7 cảnh báo những đảm bảo an ninh mà NATO dự kiến cung cấp cho Ukraine sẽ là một sai lầm nguy hiểm ảnh hưởng đến an ninh của Nga và đặt châu Âu vào những rủi ro lớn hơn trong nhiều năm tới.

Theo Reuters, bình luận về các đảm bảo an ninh được khối NATO đưa ra với Ukraine trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra tại Litva, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây sẽ là một sai lầm mà Moscow buộc phải tính đến khi ra quyết định.

"Chúng tôi coi đây là một sai lầm nghiêm trọng và có khả năng rất nguy hiểm", ông Peskov nói với các phóng viên hôm 12/7.

"Bởi bằng cách cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, các quốc gia này sẽ phớt lờ nguyên tắc quốc tế về tính không thể chia cắt của an ninh. Bằng cách cung cấp các đảm bảo cho Ukraine, họ sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh của Nga", ông nói rõ. 

Nga, Ukraine nói gì về kết quả thượng đỉnh NATO -0
Tổng thống Ukraine cùng lãnh đạo các quốc gia NATO tham dự cuộc họp của hội đồng NATO-Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva hôm 12/7. Ảnh: Reuters

Ông Peskov nói thêm rằng Nga không thể dung thứ cho bất cứ điều gì đe dọa đến an ninh của chính mình, đồng thời cho biết ông hy vọng rằng các chính trị gia ở phương Tây sẽ nhận ra những rủi ro gắn liền với việc cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh như vậy.

"Bằng cách đưa ra quyết định như vậy, các quốc gia này sẽ khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn nhiều trong nhiều năm tới. Và tất nhiên họ sẽ gây bất lợi cho chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽ tính đến", ông khẳng định. 

Trong một tuyên bố trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo Chiến tranh Thế giới thứ 3 đang đến gần hơn khi NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu hậu hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO là tốt, nhưng sẽ là lý tưởng nếu Kiev nhận được lời mời tham gia liên minh quân sự này.

"Kết quả quan trọng ở đây là sự công nhận rằng Ukraine không cần một kế hoạch hành động (MAP) để trở thành thành viên trên con đường này (đến NATO)", ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Trong một diễn biến có liên quan, Reuters cho biết Mỹ, Anh và các đồng minh toàn cầu dự kiến sẽ công bố các đảm bảo an ninh mới cho Ukraine trong ngày 12/7, ngay sau các cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine bên lề ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius.

An Nhiên
.
.
.