Nga trục xuất loạt nhà ngoại giao Mỹ giữa lúc nhạy cảm

Thứ Năm, 24/03/2022, 09:07

Bộ Ngoại giao Nga gửi Mỹ một danh sách dài các nhân viên ngoại giao không được chào đón trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang xung quanh Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 23/3 thông báo họ đã triệu tập "một nhà ngoại giao cấp cao của phái bộ ngoại giao Mỹ ở Moscow" tới để trao công hàm gồm danh sách các nhân viên ngoại giao Mỹ "không được chào đón" trên lãnh thổ Nga, RT đưa tin.

Nga trục xuất loạt nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow -0
Nga-Mỹ liên tiếp có các động thái "ăn miếng, trả miếng" ngoại giao. Ảnh: Getty Images

Phía Nga mô tả đây là động thái đáp trả tương ứng việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi phái bộ của Moscow tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York. "Bất cứ hoạt động chống Nga của Mỹ sẽ nhận được phản ứng dứt khoát và thích đáng", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Mỹ đã ra lệnh trục xuất 12 nhà ngoại giao làm việc tại phái bộ của Moscow tại Liên Hợp Quốc vào ngày 28/2. Phát ngôn của phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng những nhà ngoại giao Nga bị trục xuất đã "tham gia vào các hoạt động gián điệp gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Mỹ".

Trước đó, Mỹ cũng yêu cầu một loạt nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Washington về nước, động thái được mô tả là nhằm đáp trả quyết định tương ứng của Nga. Hiện, số lượng nhà ngoại giao của Nga, Mỹ ở nước kia đã giảm đáng kể, dấy lên lo ngại về sự đình trệ của các cuộc đối thoại.

Những bước đi này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng do vấn đề Ukraine. Tại châu Âu, một số quốc gia cũng trục xuất các nhà ngoại giao Nga với cáo buộc gián điệp, nhưng không đưa ra bằng chứng. Nga khẳng định sẽ đáp trả tương ứng mọi động thái thù địch.

Thiện Nhân
.
.
.