Nga tố nhóm người Ukraine tấn công phá hoại trên lãnh thổ Nga

Thứ Tư, 17/08/2022, 08:38

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đang săn lùng nhóm "đối tượng phá hoại Ukraine" đã tấn công phá hoại hạ tầng đường dây truyền tải điện từ nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Nga tố nhóm người Ukraine tấn công phá hoại trên lãnh thổ Nga -0
Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ảnh: Getty Images

"Tại quận Kurchatov thuộc bang Kursk, những phần tử phá hoại người Ukraine vào các ngày 4, 9 và 12/8 đã làm nổ tung 6 cột điện cao thế (110 kilovolt, 330 kilovolt và 750 kilovolt) truyền tải điện từ nhà máy điện hạt nhân Kursk", TASS ngày 16/8 dẫn thông báo của FSB có đoạn.

FSB xác nhận họ đang truy lùng nhóm người này. "Đó là đường truyền tải điện đến các cơ sở công nghiệp và giao thông, cơ sở hạ tầng xã hội và các hộ gia đình, cũng như các khu vực lân cận", thông báo nêu. "Hành vi của những kẻ phá hoại đã khiến việc vận hành nhà máy điện bị gián đoạn".

Nga coi đây là hành vi khủng bố. Giới chức Nga đã huy động nhân lực từ lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thắt chặt an ninh tại các nhà máy điện hạt nhân.

Kursk cách biên giới Ukraine khoảng 90 km và là một trong số các khu vực tại Nga đã chứng kiến một số vụ tấn công do Ukraine thực hiện, nhắm vào các khu vực kho bãi đạn dược và nhiên liệu, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt.

Vụ việc lần này xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đang tranh cãi căng thẳng liên quan tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại tỉnh Zaporizhzhia. Moscow những tuần qua ghi nhận nhiều đợt pháo kích do Ukraine thực hiện nhắm vào cơ sở này và cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân.

Thái Hà
.
.
.