Nga nổi giận vì một quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ với Ukraine

Chủ Nhật, 09/07/2023, 09:00

Nga ngày 8/7 (giờ địa phương) cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine vi phạm thỏa thuận, sau động thái của Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa 5 cựu chỉ huy của Ukraine ở pháo đài thất thủ Azovstal từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải video dài 1 phút cho thấy ông và các quan chức khác bắt tay, chào tạm biệt trước khi lên máy bay.

“Chúng tôi đang trở về nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ và đưa các anh hùng của chúng tôi về nhà", ông nói.

Chia sẻ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có liên quan tới việc 5 cựu chỉ huy của Ukraine ở pháo đài thất thủ Azovstal (Mariupol) đã cùng ông trở về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zelensky không giải thích lý do các chỉ huy này được về nhà. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa lên tiếng.

Nga nổi giận vì một quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ với Ukraine -0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở về nước sau chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, động thái mang tính biểu tượng này của Kiev đã vấp phải sự phản đối của Moscow, với cáo buộc cả Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm các thỏa thuận về trao đổi tù nhân.

“Việc các thủ lĩnh của Azovstal từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ukraine không gì khác gì việc vi phạm trực tiếp các điều khoản của các thỏa thuận hiện có. Hơn nữa, trong trường hợp này, cả phía Ukraine và phía Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều khoản”, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết.

“Không ai thông báo cho chúng tôi về điều này. Theo các thỏa thuận, những kẻ cầm đầu này sẽ ở lại trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc xung đột", ông nói thêm. 

Ông Peskov cũng nhấn mạnh vụ phóng thích này là kết quả của áp lực nặng nề từ các đồng minh NATO lên Thổ Nhĩ Kỳ trước hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tuần tới, mà tại đó Ukraine hy vọng sẽ nhận được tín hiệu tích cực về việc trở thành thành viên trong tương lai.

Trước đó, Nga đã trả tự do cho một số người trong nhóm cố thủ ở Azovstal vào tháng 9/2022 trong một cuộc trao đổi tù nhân do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, trong đó có điều khoản yêu cầu các chỉ huy Azovstal phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc.

An Nhiên
.
.
.