Nga ngỏ ý sẵn sàng đối thoại, Mỹ đáp "chưa có kế hoạch"

Thứ Sáu, 02/12/2022, 08:20

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng đối thoại với Mỹ về Ukraine, nhưng Tổng thống Joe Biden sau đó nói ông chưa có kế hoạch tiếp xúc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn đáng chú ý hôm 1/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, phương Tây đã châm ngòi xung đột Ukraine, khi họ bác bỏ các đề xuất của Nga về việc ngừng mở rộng liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về hướng Đông.

Nga ngỏ ý sẵn sàng đối thoại, Mỹ đáp
Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Geneva, Thụy Sĩ tháng 6/2021. Ảnh: Reuters

Theo ông Lavrov, trong bối cảnh chiến sự diễn ra ác liệt, Mỹ và NATO tiếp tục cung cấp nhiều vũ khí và huấn luyện quân nhân Ukraine trên lãnh thổ của họ. Bởi vậy, Moscow coi Mỹ và NATO là "các bên trực tiếp tham gia cuộc chiến".

"Chúng tôi vô hiệu hóa các cơ sở năng lượng ở Ukraine vì chúng có vai trò để các bạn (phương Tây) bơm vũ khí sát thương vào Ukraine để sát hại người Nga", ông Lavrov nói. "Đừng nói Mỹ và NATO không tham gia cuộc chiến- các bạn đang tham gia trực tiếp".

Tuy vậy, ông Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tham gia đối thoại không chỉ với Ukraine mà còn với Mỹ. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, Moscow chưa từng né tránh bất cứ khả năng duy trì liên lạc nào giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Các cuộc đối thoại cấp cao giữa Nga và Mỹ, Ukraine đã đình trệ nhiều tháng. Kiev gần đây tuyên bố họ chỉ đàm phán với Nga khi Moscow rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực đã sáp nhập, bao gồm Crimea, điều mà Điện Kremlin nhiều lần loại trừ.

Trong khi đó, không lâu sau tuyên bố của Ngoại trưởng Nga, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Mỹ ngày 1/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ, ông "không có kế hoạch sớm trò chuyện" với người đồng cấp Vladimir Putin.

"Tôi sẵn sàng nói chuyện với (Tổng thống) Putin nếu ông ấy thực sự quan tâm tìm cách chấm dứt chiến sự. Tôi chưa thấy điều đó lúc này", ông Biden nói, Interfax dẫn lời.

Về phần mình, Tổng thống Macron cho biết, ông sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Putin nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. "Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với ông Putin bởi vì tôi đang cố gắng ngăn tình hình leo thang và đạt được những mục tiêu cụ thể", ông Macron phát biểu.

Thái Hà
.
.
.