Nga đình chỉ cơ chế giám sát hiệp ước hạt nhân START với Mỹ

Thứ Ba, 09/08/2022, 08:02

Nga thông báo với Mỹ về việc tạm thời rút khỏi các hoạt động thanh sát theo khuôn khổ hiệp ước hạt nhân START, do các thanh tra Nga không thể ra vào lãnh thổ Mỹ.

Nga đình chỉ cơ chế giám sát hiệp ước hạt nhân START -0
Xe phóng tên lửa đạn đạo của Nga. Ảnh: Getty Images

Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/8 (giờ địa phương) xác nhận nước này đã thông báo với Mỹ về việc họ tạm thời rút khỏi các hoạt động thanh sát theo khuôn khổ hiệp ước hạt nhân START Mới (START III) nhưng vẫn "tuân thủ đầy đủ tất cả điều khoản của hiệp ước", Interfax đưa tin.

Nga mô tả động thái của họ là nhằm đảm bảo tính công bằng, trong bối cảnh các biện pháp cấm vận khắt khe do Mỹ cùng đồng minh áp đặt chống Nga đã khiến máy bay cũng như các đoàn thanh tra của Moscow không thể ra vào lãnh thổ Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây.

"Các thanh tra Mỹ tới Nga không gặp trở ngại nào tương tự. Bộ Ngoại giao Nga đã nêu vấn đề trên với các quốc gia liên quan, nhưng không nhận được câu trả lời", thông cáo của Nga nêu rõ, đồng thời chỉ trích Washington đang cố "tạo ra lợi thế đơn phương".

Hiệp ước START Mới, được Nga kí năm 2010 với Mỹ và có hiệu lực 10 năm kể từ năm 2011, là thoả thuận chiến lược cuối cùng về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai siêu cường quân sự, quy định mỗi nước được phép triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân trên 700 phương tiện phóng.

Đầu năm 2021, không lâu sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn văn kiện này thêm 5 năm, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, do căng thẳng giữa hai nước, các cuộc đàm phán về thỏa thuận thay thế START ới chưa đạt tiến bộ nào.

Nga gần đây nhiều lần cảnh báo việc không có thỏa thuận nào thay thế START Mới sẽ khiến an ninh toàn cầu gặp rủi ro, thậm chí có thể kéo theo một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới.

Thái Hà
.
.
.