Mỹ tuyên bố muốn duy trì quan hệ với Nga

Thứ Tư, 23/03/2022, 08:25

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 22/3 cho biết, Mỹ và Nga sẽ duy trì hoạt động của các phái bộ ngoại giao ở mỗi nước và sẽ tiếp tục giữ các kênh giảm xung đột.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng, việc duy trì các kênh liên lạc với Nga là rất quan trọng. Đối thoại cởi mở là điều rất quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng và xung đột như hiện nay. Chúng tôi đã tìm cách duy trì sự hiện diện của phái bộ ngoại giao ở Moscow và cũng đang tìm cách để Nga có thể duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Mỹ”.

Quan chức này cũng chỉ ra rằng, việc thiết lập các kênh giảm xung đột ở cấp độ chiến thuật với Nga là bằng chứng cho thấy Mỹ và Nga sẽ vẫn giữ liên lạc bất chấp những nỗ lực của Washington nhằm cô lập Moscow trên phạm vi toàn cầu. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Mỹ John Sullivan để cảnh báo ông rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang “trên bờ vực sụp đổ” vì những tuyên bố “không thể chấp nhận được” của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cùng ngày, phát biểu trước các nhà lập pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định, cáo buộc của Mỹ về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học và sinh học là “sự nói bóng gió đầy ác ý”.

Ông cho biết, Mỹ vẫn chưa tiêu hủy kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này, đồng thời cáo buộc Washington đang cố tình trì hoãn quá trình tiêu hủy. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định toàn bộ kho vũ khí hóa học của Nga đã bị tiêu hủy hoàn toàn dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quốc tế vào năm 2017. Ông cũng cho rằng, Mỹ nên “dừng leo thang căng thẳng với Moscow, cả bằng lời nói và hành động cung cấp vũ khí cho Ukraine”.

Mai Anh
.
.
.