Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 vào tháng 5 tới

Thứ Ba, 31/01/2023, 09:30

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/1 (giờ địa phương) thông báo trước Quốc hội về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19 vào ngày 11/5 tới, trong bối cảnh hầu hết các quốc gia trên thế giới đã trở lại gần trạng thái bình thường.

Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 vào tháng 5 tới  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP.

Với động thái chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, Mỹ sẽ chính thức cơ cấu lại các hoạt động cấp liên bang, theo đó coi virus Corona là một “mối đe dọa đặc hữu” với sức khỏe cộng đồng.

Thông báo của ông Biden đồng thời phản đối các nghị quyết được các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra trong tuần này nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp ngay lập tức. Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đang chuẩn bị khởi động các cuộc điều tra về phản ứng của chính phủ liên bang đối với COVID-19.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông Alex Azar, lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào ngày 31/1/2020 và ông Trump sau đó đã tuyên bố đại dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia vào tháng 3 năm đó. Tình trạng khẩn cấp kép đã được ông Biden gia hạn nhiều lần kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021 và sẽ hết hạn vào ngày 11/5 tới.

“Việc chấm dứt đột ngột các tuyên bố khẩn cấp sẽ tạo ra sự hỗn loạn và bất ổn trên diện rộng trong toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe cho các tiểu bang, cho các bệnh viện, và quan trọng nhất là cho hàng chục triệu người Mỹ”, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ cho biết.

Hơn 1,1 triệu người ở Mỹ đã chết vì COVID-19 kể từ năm 2020, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bao gồm khoảng 3.700 ca tử vong được ghi nhận vào tuần trước.

Quốc hội Mỹ đã tiến hành nhiều bước nhằm giảm bớt phạm vi của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có tác động trực tiếp nhất đến người Mỹ, khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi nhằm chấm dứt tình trạng này. Trong nhiều tháng qua, các nhà lập pháp đã từ chối thực hiện yêu cầu của chính quyền Biden về việc cấp thêm hàng tỷ USD để gia hạn việc xét nghiệm và vaccine COVID miễn phí.

Chi phí của vaccine COVID-19 dự kiến cũng sẽ tăng vọt sau khi chính phủ ngừng chính sách hỗ trợ. Hãng dược phẩm Pfizer cho biết họ sẽ tính phí tới 130 USD cho mỗi liều. Đến nay, chỉ có 15% người dân Mỹ đã tiêm liều bổ sung theo khuyến nghị.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.