Mỹ-Nhật-Hàn dùng công nghệ hiện thực hóa cam kết an ninh

Thứ Ba, 17/10/2023, 12:10

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng liên lạc ba bên trong một động thái phản ánh những tiến bộ về hợp tác an ninh, Yonhap ngày 17/10 đưa tin.

Theo nguồn tin quan chức cấp cao Hàn Quốc, việc thiết lập đường dây nóng an ninh là kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hồi tháng 8 vừa qua tại Trại David, trong đó nhất trí về "cam kết tham vấn lẫn nhau" trong trường hợp có mối đe dọa chung xảy ra. 

Yonhap nhấn mạnh, đường dây nóng này được cho là kết nối Hội đồng An ninh Quốc gia của ba nước, cho phép liên lạc bằng giọng nói và video giữa các nhà lãnh đạo và quan chức an ninh hàng đầu của ba nước bất cứ lúc nào.

Mỹ-Nhật-Hàn thiết lập đường dây nóng
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Kurt Campbell hồi tháng 8 từng khẳng định: “Chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ để thiết lập một đường dây nóng ba bên, giúp các nhà lãnh đạo và những quan chức trong chính phủ Mỹ - Nhật - Hàn liên lạc với nhau”.

Động thái khẳng định tiến bộ trong hợp tác an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc xuất hiện vào thời điểm những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục có dấu hiệu tăng nhiệt, sau khi Bình Nhưỡng công bố tàu ngầm “tấn công hạt nhân chiến thuật” mới vào đầu tháng trước.

Hôm 9/10 vừa qua, quân đội ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) trên biển tại vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju (Hàn Quốc). 

Đây là cuộc tập trận ba bên chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt trên biển đầu tiên kể từ năm 2016 và cũng là cuộc diễn tập chống hải tặc đầu tiên sau 6 năm kể từ năm 2017.

Ba ngày sau, tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là một phần trong cam kết của Mỹ về việc tăng cường hơn nữa “sự hiện diện thường xuyên” của các khí tài chiến lược trên bán đảo Triều Tiên.

An Nhiên
.
.
.