Mỹ khẳng định cam kết với các đồng minh tại Đông Nam Á

Thứ Hai, 23/08/2021, 15:01

Trong chuyến thăm đến Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 23/8 cho biết, Washington hiện tập trung vào các nỗ lực sơ tán đang diễn ra ở Afghanistan và sẽ có nhiều thời gian để phân tích bối cảnh của việc rút quân, Reuters đưa tin. 

6w7tlzv47znbddnaiwbuphiihq.jpg -0

Bà Kamala Harris trong cuộc họp báo. Ảnh Reuters.  

Bà Harris đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Halimah Yacob trong chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực, một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế và an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore, bà Harris cho biết, sẽ “có nhiều thời gian để phân tích những gì đã xảy ra” trong bối cảnh Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, tuy nhiên, hiện tại Washington “đang tập trung đặc biệt vào việc sơ tán công dân Mỹ, những người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ và những người Afghanistan dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ và trẻ em”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích cả trong và ngoài nước về cách xử lý của ông đối với việc rút quân của Mỹ và cuộc di tản hỗn loạn sau cuộc tiếp quản "chớp nhoáng" của Taliban.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore “không muốn Afghanistan một lần nữa trở thành sào huyệt của khủng bố” và rằng nước này sẽ “cử máy bay vận tải nhằm hỗ trợ sơ tán”.

Một trong các nhiệm vụ của bà Harris trong chuyến thăm lần này là đảm bảo với các nhà lãnh đạo ở Singapore và Việt Nam về cam kết của Washington đối với Đông Nam Á.

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại Singapore để nhấn mạnh và tái khẳng định mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với đất nước này và trong khu vực này, đồng thời củng cố tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, bà Harris cho biết.

x7osvbd3njldflyrye6k7ojbry.jpg -0

Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Singapore trong lễ đón. Ảnh Reuters.  

Trong các cuộc họp, bà Harris khẳng định “cam kết của Mỹ trong hợp tác với các đối tác và đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm duy trì các quy tắc dựa trên luật lệ quốc tế, và tự do hàng hải, bao gồm ở Biển Đông”.

Singapore không phải là đồng minh theo hiệp ước của Mỹ, nhưng vẫn là một trong những đối tác an ninh mạnh nhất trong khu vực với mối quan hệ thương mại sâu sắc. Tuy nhiên, Singapore chọn phương án cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, không nghiêng về bên nào.

Cũng trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, Mỹ và Singapore đã đạt được các thỏa thuận an ninh nhằm tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ trong khu vực thông qua “việc triển khai luân phiên các máy bay P-8 và tàu chiến ven bờ của Mỹ tới Singapore”, theo bản thông tin của cuộc họp được Nhà Trắng chia sẻ.

Hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, quân sự và tăng cường trao đổi thông tin về các mối đe dọa mạng.

Sau cuộc gặp, bà Harris cũng sẽ thăm Căn cứ Hải quân Changi của Singapore và tham quan tàu chiến USS Tulsa.

Duy Tiến
.
.
.