Mỹ hẹn lịch trả lời các đề xuất an ninh của Nga

Thứ Bảy, 22/01/2022, 06:50

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về việc sẽ trả lời các đề xuất an ninh của Moscow trong vòng vài ngày tới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 21/1 (giờ địa phương) có cuộc gặp gỡ trực tiếp ở Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine và về các đề xuất an ninh mà Nga công bố tháng trước, TASS đưa tin.

Mỹ hẹn lịch trả lời
Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: AP

"Chúng tôi đạt thỏa thuận rằng Nga sẽ nhận được hồi đáp bằng văn bản từ Mỹ với tất cả đề xuất của chúng tôi vào tuần sau", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Theo nhà ngoại giao Nga, cuộc gặp giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ "cởi mở và có ích". Ông Lavrov một lần nữa tái khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow kì vọng "cảm xúc các bên sẽ nguội bớt", nhấn mạnh nước này không phải mối de dọa với bất cứ bên nào.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga luôn muốn theo đuổi con đường ngoại giao để hóa giải bất đồng và Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn sẵn sàng liên lạc với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thảo luận về quan hệ song phương cũng như các điểm nóng quốc tế.

Trong khi đó, CNN dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng mô tả cuộc gặp với ông Lavrov diễn ra tích cực và Washington đã nêu rõ quan điểm của mình về tình hình Ukraine.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng nếu bất kỳ lực lượng quân sự nào của Nga di chuyển qua biên giới Ukraine, đó được xem là một cuộc xâm lược. Và điều đó sẽ vấp phải sự phản ứng nhanh chóng, nghiêm khắc và đoàn kết từ Mỹ và các đồng minh, đối tác", ông Blinken cho hay.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang trở lại khi Kiev cùng Mỹ và NATO cho rằng Nga đã điều khoảng 100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực.

Nga bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công Ukraine, khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía Tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

Trước cuộc gặp giữa hai ông Blinken và Lavrov, Nga và phương Tây đã tiến hành 3 vòng đàm phán về tình hình Ukraine và các đề xuất an ninh do Moscow đưa ra, song không thu lại kết quả khả quan, do khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu chưa sẵn sàng cam kết từ bỏ kế hoạch kết nạp Kiev.

Trong diễn biến liên quan, trước thềm các cuộc đối thoại kế tiếp cùng Mỹ và đồng minh NATO, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 21/1 tuyên bố Moscow "không sợ bất cứ ai, kể cả Mỹ".

Thiện Nhân
.
.
.