Mỹ điều khẩn 5.000 lính đến Afghanistan

Chủ Nhật, 15/08/2021, 10:58

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép triển khai khoảng 5.000 binh sĩ tới Afghanistan, tăng 1.000 so với con số ban đầu, để hỗ trợ công tác sơ tán công dân và phái bộ ngoại giao.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/8 (giờ địa phương) đã ủy quyền triển khai thêm khoảng 1.000 binh sĩ tới Afghanistan nhằm đảm bảo sơ tán công dân, các phái bộ của Mỹ và các nước đồng minh, cũng như người Afghanistan hợp tác với Mỹ "một cách an toàn và có trật tự", CNN đưa tin.

Lo Taliban, Mỹ điều khẩn 5.000 lính đến Afghanistan -0
 Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, quyết định trên đồng nghĩa với việc 5.000 binh sĩ Mỹ sẽ sớm có mặt ở Afghanistan. Bước đi được ông Biden đưa ra sau một cuộc họp với đội ngũ an ninh Nhà Trắng để thảo luận về nỗ lực nhanh chóng rút lực lượng khỏi Afghanistan.

Cách đây vài ngày, ông Biden đã cho phép đưa thêm 3.000 binh sĩ, cộng với khoảng 1.000 binh sĩ đã có mặt sẵn ở Afghanistan, phục vụ công tác sơ tán.

Lầu Năm Góc nói rằng 3.000 binh sĩ bổ sung theo quyết định trước đó đang trên đường đến Kabul, còn 1.000 binh sĩ theo quyết định mới nhất cũng bắt đầu di chuyển từ căn cứ ở Kuwait sang Afghanistan.

Trong thông điệp mới nhất, Tổng thống Biden cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng quân sự "mạnh mẽ và ngay lập tức" trước bất cứ hành động nào của Taliban có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ.

Theo giới quan sát, các bước đi cấp tập của Mỹ đã phản ánh tình hình an ninh xấu đi ở Afghanistan, trong bối cảnh Taliban giành ưu thế tuyệt đối trước quân đội chính phủ Afghanistan và đã chiếm được hàng loạt đô thị lớn.

Cách đây vài giờ, Taliban trong sáng 15/8 đã chiếm được thành phố Jalalabad lớn thứ 5 của Afghanistan, qua đó kiểm soát 4 trong số 5 thành phố lớn nhất đất nước là Kandahar, Herat, Jalalabad và Mazar-i-Sharif. 

Hiện quân đội Afghanistan còn kiểm soát duy nhất một thành phố lớn là thủ đô Kabul. Tuy nhiên, Taliban chỉ còn cách Kabul chừng vài chục km và có thể sẽ phát động những đợt tấn công vào thành phố này chỉ trong ít ngày nữa.

Đáng chú ý, tuy đưa lực lượng lớn đến Afghanistan, nhưng theo AP, Tổng thống Biden ngày 14/8 cũng đã một lần nữa khẳng định ông sẽ không đảo ngược quyết định rút quân khỏi Afghanistan.

"Tôi là tổng thống thứ 4 nắm quyền khi Mỹ vẫn can dự dự quân sự ở Afghanistan, 2 đời tổng thống đảng Cộng hòa và 2 đời tổng thống đảng Dân chủ. Tôi sẽ không kéo dài cuộc chiến này tới đời tổng thống thứ 5", ông Biden tuyên bố.

Thái Hà
.
.
.