Mỹ bơm thêm 100 triệu USD cho sứ mệnh "dẹp loạn" tại Haiti

Thứ Ba, 12/03/2024, 08:20

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 công bố bổ sung 100 triệu USD cho việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Haiti sau cuộc gặp với lãnh đạo các nước Caribe nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng bạo lực ở đây.

Mỹ bơm thêm 100 triệu USD cho sứ mệnh
Các sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ đảm đảo an ninh trên đường phố Port-au-Prince của Haiti. Ảnh Getty Images. 

Ngoại trưởng Mỹ cũng công bố thêm 33 triệu USD viện trợ nhân đạo và đưa ra một đề xuất chung được các nhà lãnh đạo Caribe và “tất cả các bên liên quan của Haiti nhất trí nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị” tại đây.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho nhiệm vụ tại Haiti.

Đề xuất chung nhận được sự ủng hộ của Caricom, khối thương mại khu vực của các nước Caribe, trong cuộc họp khẩn cấp ngày 11/3.

Tổng thống Guyan Irfaan Ali nhấn mạnh: “Haiti đang trên bờ vực thảm họa và các nước phải hành động nhanh chóng và quyết đoán”, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng “các nước đã tìm thấy điểm chung” để hỗ trợ Haiti.

Trong khi đó, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness bày tỏ “vô cùng đau buồn vì các nước chưa hành động kịp thời, dẫn đến việc nhiều người ra đi do bạo lực băng đảng”.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry, người phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, đã không tham dự cuộc họp. Ông đang mắc kẹt ở nước ngoài và không thể về chính đất nước của mình do tình trạng bất ổn và bạo lực gia tăng.

Hiện ông Henry vẫn ở Puerto Rico và thực hiện các bước để quay trở lại Haiti khi có thể.

Trong khi các nhà lãnh đạo Caribe họp kín, Jimmy Chérizier, được coi là thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Haiti có tên là “G9 Family and Allies” xuất hiện trên truyền thông và nhấn mạnh rằng ,nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục đi theo con đường hiện tại, “điều đó sẽ khiến Haiti rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa”.

“Người Haiti chúng tôi phải quyết định xem ai sẽ là người đứng đầu đất nước và mô hình chính phủ nào mà chúng tôi muốn. Chúng tôi cũng sẽ tìm cách đưa Haiti thoát khỏi tình trạng khốn cùng hiện nay”, thủ lĩnh băng đảng này lên tiếng.

Các thành viên của khối thương mại khu vực Caricom trong nhiều tháng đã gây sức ép thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Haiti trong khi các cuộc biểu tình ở nước này yêu cầu ông Henry từ chức vẫn tiếp diễn.

Hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người mất nhà cửa sau khi chạy trốn khỏi các khu dân cư bị các băng nhóm đột kích. Thực phẩm và nước uống đang cạn kiệt ở hầu hết các cửa hàng. Cảng chính ở Port-au-Prince vẫn đóng cửa khiến hàng chục container chở hàng hóa quan trọng bị mắc kẹt.

Cuối ngày 11/3, chính phủ Haiti tuyên bố sẽ kéo dài lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến ngày 14/3 trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Tiến Anh (Theo AP)
.
.
.