Mưa lớn "nhấn chìm" đại nhạc hội ở Mỹ

Thứ Hai, 23/08/2021, 08:14

Cơn bão Henri ngày 22/8 đã suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn trên một phần vùng Đông Bắc của Mỹ trong khi tình hình thời tiết xấu cũng đã “nhấn chìm” một buổi hòa nhạc tại New York nhằm đánh dấu sự trở lại của thành phố này từ đại dịch.

Mưa bão khốc liệt ở Mỹ,  -0

Mưa lũ tại Tennessee. Ảnh AP.  

Một trận mưa lớn đã đổ xuống New York tối 21/8 (giờ địa phương) khi hàng nghìn người hâm mộ âm nhạc tham dự sự kiện “Homecoming Concert”, một buổi hòa nhạc với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi đình đám tại Công viên Trung tâm của Manhattan và được phát trực tuyến trên mạng.

Buổi hòa nhạc đã được Thị trưởng Bill de Blasio quảng bá trong nhiều tuần để thể hiện khả năng phục hồi của thành phố sau đại dịch.

Trong khi đó, cơn bão Henri đã hoành hành tại khu vực biển phía Đông của Mỹ. Cơn bão đổ bộ tại Westerly, bang Rhode Island chiều 22/8, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC).

Theo PowerOutage.US, cơn bão đã khiến hơn 110.000 khách hàng sử dụng điện ở miền Nam New England mất điện, trong đó có 72.000 người dùng ở Rhode Island.

NHC cho biết nước dâng do bão ở khu vực ven biển không còn là mối đe dọa lớn, tuy nhiên lại cảnh báo về lũ lụt trong đất liền.

Tổng thống Joe Biden ngày 22/8 cho biết ông đã chấp thuận các tuyên bố khẩn cấp để viện trợ cho Rhode Island, Connecticut và New York, nếu cần thiết.

Trong khi đó, ít nhất 22 người đã thiệt mạng tại bang Tennessee sau trận mưa kỷ lục được ghi nhận tại đây. Lũ quét xảy ra cục bộ ở một số khu vực nông thôn của bang này đã làm hư hại đường xá, cuốn trôi các tháp và đường dây điện thoại, khiến nhiều người tại đây không biết được thông tin an toàn của những người thân.

Duy Tiến
.
.
.