Moderna kiện hai đối thủ khổng lồ vi phạm bản quyền công nghệ sản xuất vaccine

Thứ Bảy, 27/08/2022, 10:21

Hãng dược phẩm Moderna cho biết sẽ kiện hai đối thủ là Pfizer và BioNTech, với lý do vi phạm bằng sáng chế của họ trong việc phát triển vaccine COVID-19, cáo buộc hai hãng kia sao chép công nghệ mà Moderna đã phát triển nhiều năm trước đại dịch.

Moderna kiện hai đối thủ khổng lồ vi phạm bản quyền công nghệ sản xuất vaccine  -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Trong một tuyên bố ngày 26/8 (giờ Mỹ), Moderna cho biết hãng này tin rằng “vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech vi phạm bằng sáng chế mà Moderna đã nộp từ năm 2010 đến 2016 về công nghệ mRNA”. “Pfizer và BioNTech đã sao chép công nghệ này mà không có sự cho phép của Moderna, để tạo ra vaccine Comirnaty”, theo tuyên bố của Moderna.

Đại diện Pfizer và BioNTech cho biết họ chưa xem xét đầy đủ đơn kiện, nhưng bày tỏ sự ngạc nhiên khi bị kiện.

Hai hãng dược phẩm cho biết trong một tuyên bố chung rằng “vaccine của Pfizer / BioNTech dựa trên công nghệ mRNA độc quyền của BioNTech” và sẽ “mạnh mẽ bảo vệ công ty trước những cáo buộc kiện tụng”.

Đơn kiện của Moderna đã được đệ trình lên tòa án tại bang Massachusetts, đồng thời, sẽ được gửi đến tòa án khu vực Dusseldorf của Đức.

Trong một thập kỷ qua, hãng được phẩm Moderna, có trụ sở tại Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ), được biết đến là một nhà tiên phong cải tiến trong công nghệ vaccine mRNA, cho phép phát triển vaccine với tốc độ nhanh.

BioNTech, có trụ sở tại Đức, cũng đã hoạt động trong lĩnh vực này khi hợp tác với hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ.

Chưa rõ vụ kiện sẽ đi đến đâu, tuy nhiên, khi thông tin mới được đưa ra, giá cổ phiếu của Pfizer và BioNTech đã giảm lần lượt là 1% và 1,5%, trong khi giá cổ phiếu Moderna giảm 1,7%. 

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.