Lửa nhấn chìm giàn khoan dầu Mexico, đường ống dẫn dầu ngùn ngụt cháy

Thứ Bảy, 08/07/2023, 10:42

Hai công nhân thiệt mạng và một người khác vẫn đang mất tích sau khi hỏa hoạn bùng phát vào sáng 7/7 (giờ địa phương) tại một giàn khoan ngoài khơi phía Nam Vịnh Mexico do công ty dầu khí nhà nước của Mexico điều hành.

Lửa nhấn chìm giàn khoan dầu Mexico, đường ống dẫn dầu ngùn ngụt cháy -0
Hình ảnh lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa. Ảnh: Mexico TV

Trong bài đăng trên Twitter vào tối ngày 7/7 (giờ địa phương), Công ty dầu khí nhà nước Pemex của Mexico cho biết họ đã sơ tán và ổn định tình hình cho các công nhân khác, đồng thời xác nhận việc sản xuất dầu đã bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ cháy.

Những video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy giàn khoan cùng hệ thống đường ống dẫn dầu bị nhấn chìm trong biển lửa, trong khi các thuyền cứu hộ xung quanh đang nỗ lực dập lửa. 

Trước đó, theo Pemex, đám cháy xuất phát từ giàn khoan Nohoch-A sau đó lan rộng ra một giàn khí nén, khiến 6 người bị thương. 

Lửa nhấn chìm giàn khoan dầu Mexico, đường ống dẫn dầu ngùn ngụt cháy -0
Giàn khoan nơi vụ cháy xảy ra đặt tại khu vực mỏ Cantarell của công ty Pemex. Ảnh: Reuters
Lửa nhấn chìm giàn khoan dầu Mexico, đường ống dẫn dầu ngùn ngụt cháy -1
Pemex đặt nỗ lực tìm kiếm người mất tích thành ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Pemex, ông Octavio Romero, cho biết: "Tìm kiếm người mất tích đang là ưu tiên số 1 của chúng tôi, cũng như cách để tái khởi động hoạt động trong khu vực vì giàn khoan này rất quan trọng".

"Các kỹ thuật viên của công ty đang nghiên cứu cách sửa chữa các đường ống, kết nối và thực hiện các công việc khác để khôi phục nó", công ty Pemex cho biết trong một tuyên bố riêng trên Twitter.

Giàn khoan nơi vụ cháy xảy ra đặt tại khu vực mỏ Cantarell của công ty Pemex, từng là mỏ dầu có sản lượng lớn nhất thế giới. Trong thập kỷ qua, sản lượng dầu tại mỏ Cantarell đã giảm mạnh nhưng mỏ này vẫn đang cung cấp 170.000 thùng/ngày.

L.Chi
.
.
.