Lũ lụt nghiêm trọng, hàng loạt thành phố ở Trung Quốc phát "cảnh báo đỏ"

Thứ Sáu, 13/08/2021, 16:56

Giới chức Trung Quốc cảnh báo các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Theo Reuters, 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã phát "cảnh báo đỏ" sau khi mưa lớn khiến 21 người chết và gần 6.000 người phải sơ tán.

Lũ lụt nghiêm trọng, loạt thành phố ở Trung Quốc phát
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân sau trận mưa lớn ở thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc hôm 12/8. (Ảnh: Reuters)

Thời tiết cực đoan trên địa bàn Hồ Bắc đã khiến 21 người thiệt mạng ở thị trấn Liễu Lâm, thành phố Tùy Châu, phía bắc tỉnh này, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, làm thiệt hại hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu. Tổng số thiệt hại tính tới nay ước tính khoảng 108 triệu NDT (16,67 triệu USD), tờ China Daily hôm 13/8 cho biết.

Tính đến tối 12/8, có tới 774 hồ chứa ở Hồ Bắc đã vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các đội cứu hộ đã được điều động đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm thành phố Tô Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Xương hôm 12/8 đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 400 mm.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau, gây nguy cơ lũ lụt cho một số khu vực dọc sông Dương Tử. Giới chức thời tiết phát cảnh báo hôm 12/8, cho biết các khu vực có nguy cơ gặp nguy hiểm bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Chiết Giang.

Trung Quốc thường xuyên hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trong mùa hè, song các nhà chức trách đã lên tiếng cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hiện đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

Khoảng 80.000 người dân tỉnh Tứ Xuyên đã buộc phải sơ tán vào cuối tuần trước. Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có ở Hà Nam vào tháng trước đã khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Cao Trung
.
.
.