Liên tục xả súng tại Mỹ dịp cuối tuần

Thứ Hai, 19/06/2023, 12:04

Ít nhất 6 người, trong đó có một binh sĩ bang Pennsylvania đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một loạt vụ bạo lực súng đạn vào cuối tuần qua trên khắp nước Mỹ.

Cuối tuần  -0
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc tại Willowbrook. Ảnh AP. 

Các vụ xả súng xảy ra ở ngoại ô Chicago, bang Washington, Pennsylvania, thành phố St. Louis, bang California và Baltimore.

Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 23 người đã bị bắn, một người tử vong ngày 18/6 (giờ địa phương) tại một bãi đậu xe ở ngoại ô Chicago, nơi hàng trăm người đã tụ tập để ăn mừng ngày lễ Juneteenth. Đây là ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ đối với người Mỹ gốc Phi, được tổ chức vào ngày 19/6 hàng năm.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận DuPage thông tin, “cuộc tụ tập ôn hòa” bỗng trở nên bạo lực khi một số người bắn nhiều phát súng vào đám đông ở Willowbrook, Illinois, cách Chicago khoảng 32 km.

Trong khi đó, cảnh sát tại bang Washington cho biết, hai người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi một tay súng bắn “ngẫu nhiên” vào đám đông tại một khu cắm trại tối 17/6. Vụ việc xảy ra tại khu vực nhiều người ở lại để tham dự lễ hội âm nhạc điện tử Beyond Wonderland.

Nghi phạm đã bị bắn trong một cuộc đối đầu với cảnh sát và bị bắt giữ sau đó. Lễ hội âm nhạc sau đó bị hủy.

Tại Pennsylvania, một quân nhân của bang này đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng sau khi một tay súng tấn công doanh trại cảnh sát bang.

Nghi phạm lái xe tải cá nhân vào bãi đậu xe của doanh trại Lewistown vào sáng 17/6 và nổ một loạt đạn từ khẩu súng trường cỡ nòng lớn vào những xe tuần tra trước khi chạy trốn.

Một sĩ quan cảnh sát bị bắn trọng thương sau khi chạm trán nghi phạm ở Mifflintown. Sau đó, quân nhân Jacques Rougeau Jr., 29 tuổi, bị đối tượng phục kích và thiệt mạng khi lái xe xuống một con đường ở Thị trấn Walker gần đó.

Trung tá George Bivens, người đã lên trực thăng để phối hợp tìm kiếm nghi phạm cho biết, tên này đã bị bắn chết sau một cuộc đấu súng ác liệt.

Động cơ và thông tin cá nhân của nghi phạm chưa được công bố.

Một vụ nổ súng khác xảy ra tại một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố St. Louis, khiến một thanh niên 17 tuổi thiệt mạng và làm bị thương 9 thanh thiếu niên khác. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 15 đến 19. Một thiếu niên có súng đã bị cảnh sát giam giữ với tư cách là đối tượng cần quan tâm.

Tại California, một vụ nổ súng xảy ra ở bữa tiệc bể bơi tư gia khiến 8 người bị thương ngày 17/6. Vụ việc xảy ra ở Carson, California, phía Nam Los Angeles. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 16 đến 24 và đã được đưa đến bệnh viện, hai người được trong tình trạng nguy kịch.

6 người bị thương trong một vụ nổ súng đêm 16/6 ở Baltimore. May mắn, tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng. Những người bị thương trong độ tuổi từ 17 đến 26.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.