LHQ yêu cầu được tiếp cận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Thứ Hai, 08/08/2022, 15:40

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 8/8 kêu gọi các bên liên quan “mở đường” cho thanh sát viên quốc tế được phép tiếp cận nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia sau khi Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau tiến hành pháo kích nhằm vào nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

LHQ yêu cầu tiếp cận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia  -0
Nga và Ukraine liên tục đổ lỗi cho nhau liên quan đến các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh minh họa Reuters. 

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm nhà máy điện hạt nhân đều là hành động tự sát”, ông Guterres nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ở Nhật Bản hôm 6/8, khi tham dự kễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima để kỷ niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.

Các lực lượng Nga giành kiểm soát khu phức hợp lò phản ứng hạt nhân Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine từ đầu tháng 3, tuy nhiên, nhà máy này vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.

Ukraine cáo buộc Nga có trách nhiệm trong vụ pháo kích hôm 6/8 khiến một số cảm biến bức xạ tại nhà máy hư hại và một công nhân bị thương. Thậm chí, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 7/8 còn cho rằng, Nga đang “khủng bố hạt nhân” và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt.

Phía Nga cũng cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân nói trên, làm hư hại nhiều tòa nhà hành chính và một khu vực gần kho lưu trữ.

Đại sứ quán Nga tại Washington cũng đã xác nhận cụ thể thiệt hại, cho biết đạn pháo từ phía Ukraine đã làm hư hại hai đường dây điện cao thế và một đường ống dẫn nước, nhưng cơ sở hạ tầng quan trọng không bị ảnh hưởng.

Ngoài những lời cáo buộc từ cả hai bên, chưa có bên thứ ba nào xác nhận thiệt hại tại nhà máy Zaporizhzhia.

Ông Guterres cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cần được cấp quyền tiếp cận nhà máy. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ IAEA trong tất cả các nỗ lực liên quan đến việc tạo ra các điều kiện để ổn định nhà máy”, Tổng thư ký LHQ nói.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi hôm 6/8 cảnh báo rằng, những cuộc tấn công này “cho thấy nguy cơ hiện hữu của một thảm họa hạt nhân”.  

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.