Lãnh đạo Triều Tiên họp bàn chiến lược ngoại giao và quốc phòng

Thứ Bảy, 17/06/2023, 09:46

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khai mạc cuộc họp toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) để quyết định chiến lược ngoại giao và quốc phòng của đất nước trong bối cảnh “tình hình quốc tế thay đổi”, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Triều Tiên tổ chức cuộc họp quyết định chiến lược ngoại giao và quốc phòng -0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự cuộc họp mở rộng ngày 16/6. Ảnh KCNA/Reuters. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/6 đưa tin, ông Kim Jong-un đã tham gia cuộc họp toàn thể mở rộng khai mạc vào ngày 16/6.

KCNA cho biết, cuộc họp được tổ chức trong vài ngày, thảo luận về “vấn đề chiến lược ngoại giao và quốc phòng để đối phó với tình hình quốc tế đang thay đổi”, cũng như xem xét hoạt động kinh tế trong nửa đầu năm nay.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, cuộc họp được triệu tập khi Triều Tiên tìm cách tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc trong bối cảnh “sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung-Mỹ và cuộc chiến Nga-Ukraine”.

Trước đó, nhiều hãng tin của Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này hôm 15/6, chưa đầy một giờ sau khi Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo về phản ứng “không thể tránh khỏi” đối với các cuộc tập trận quân sự được tổ chức trước đó trong ngày bởi quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên từ lâu đã khẳng định rằng các cuộc tập trận như vậy đe dọa an ninh của nước này và được tiến hành để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lãnh thổ có thể xảy ra vào một ngày nào đó.

Yonhap ngày 16/6 cũng đưa tin về sự xuất hiện của một tàu ngầm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN) của Mỹ tại một căn cứ hải quân ở Busan trên bờ biển phía Đông Nam của đất nước.

Sự xuất hiện của tàu SSGN USS Michigan nặng 18.000 tấn đánh dấu lần đầu tiên sau 6 năm, một tàu ngầm Mỹ cùng loại cập cảng Hàn Quốc, diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng gia tăng cảnh báo và phóng thử tên lửa để đáp trả việc Seoul tăng cường hợp tác quân sự với Washington.

Các loại vũ khí mà Triều Tiên thử nghiệm trong năm nay bao gồm: tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới và nhiều loại vũ khí tầm ngắn khác.

Các chuyên gia cho rằng, việc thúc đẩy vũ khí mạnh mẽ của ông Kim Jong-un đã gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Triều Tiên, vốn bị tê liệt vì các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và việc đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19 làm giảm thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa hôm 15/6 là hoạt động liên quan đến tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 31/5, khi một tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh do thám đầu tiên của nước này bị rơi ngoài khơi bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/6 ra thông báo rằng, các đội tìm kiếm quân sự nước này đã trục vớt những gì họ tin là một phần của tên lửa Triều Tiên bị rơi. Các mảnh vỡ đã được phân tích bởi quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố những bức ảnh chụp ống trụ kim loại màu trắng mà một số chuyên gia cho rằng có thể là thùng nhiên liệu của tên lửa.

Tiến Dũng
.
.
.