Kosovo yêu cầu Serbia rút quân khỏi biên giới

Chủ Nhật, 01/10/2023, 06:53

Kosovo ngày 30/9 yêu cầu Serbia rút quân khỏi biên giới chung, nhấn mạnh rằng sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi biện pháp.

Kosovo yêu cầu Serbia rút quân khỏi biên giới  -0
Các sĩ quan tuần tra biên giới của Kosovo. Ảnh Reuters. 

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đã tăng cao kể từ hôm 24/9 khi cảnh sát Kosovo giao tranh với khoảng 30 người Serbia được trang bị vũ khí hạng nặng xông vào làng Banjska của Kosovo và cố thủ trong một tu viện ở Serbia. 3 kẻ tấn công và một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong giao tranh.

Cuộc đấu súng đã làm dấy lên mối quan ngại quốc tế mới về sự ổn định ở Kosovo, nơi có đa số người dân tộc Albania và tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008.

Kosovo rộng gần 11.000km, có dân số khoảng 1,8 triệu người, trong đó người gốc Albani chiếm 90% và người gốc Serbia chiếm hơn 5%, chủ yếu sinh sống ở phía Bắc. Gần 9 năm từ thời điểm lực lượng Serbia bị đẩy lùi khỏi Kosovo sau chiến dịch không kích quy mô lớn của NATO năm 1999 (Serbia khi đó là một thực thể thuộc Liên bang Nam Tư), chính quyền Kosovo tháng 2/2008 tuyên bố độc lập, nhưng không được Serbia, Liên Hợp Quốc (LHQ), Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia công nhận.

Chính quyền Kosovo ngày 30/9 ra tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Vucic và các thể chế của Serbia ngay lập tức rút toàn bộ quân đội khỏi biên giới với Kosovo”. “Việc triển khai quân đội Serbia dọc biên giới với Kosovo là động thái của Serbia nhằm đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi”.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói với Financial Times rằng ông không có ý định ra lệnh cho lực lượng của mình vượt biên giới vào Kosovo vì xung đột leo thang sẽ gây tổn hại đến nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.

Hôm 28/9, Mỹ cho rằng việc triển khai quân sự đáng lo ngại của Serbia dọc biên giới Kosovo đang gây bất ổn cho khu vực.

“Kosovo, phối hợp với các đối tác quốc tế, quyết tâm hơn bao giờ hết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình”, đại diện chính quyền tại Kosovo cho biết.

NATO, vẫn còn 4.500 binh sĩ ở Kosovo. Ngày 28/9, NATO cho biết rằng họ đã “cấp quyền triển khai lực lượng bổ sung để giải quyết tình hình hiện tại”.

Tiến Minh
.
.
.