Hiện trường vụ sạt lở khu cắm trại ở Malaysia khiến hàng chục người mất tích

Thứ Sáu, 16/12/2022, 11:59

Vụ sạt lở xảy ra tại khu cắm trại ở bang Selangor, Malaysia rạng sáng 16/12 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hơn 20 người vẫn đang mất tích.

Vụ lở đất ở bang Selangor, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 16/12 (giờ địa phương) bên một con đường nối Batang Kali với Cao nguyên Genting gần trang trại hữu cơ Father’s Organic Farm sở hữu các cơ sở cắm trại.

Hơn 90 người được cho là bị mắc kẹt trong vụ lở đất. Tính đến trưa cùng ngày, 60 người đã được tìm thấy và giải cứu an toàn. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương và 25 người vẫn đang mất tích, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết.

Cảnh sát trưởng quận Suffian Abdullah cho biết những người thiệt mạng là công dân Malaysia, trong đó có một đứa trẻ khoảng 5 tuổi.

Hiện trường hoang tàn vụ sạt lở khu cắm trại khiến hàng chục người mất tích -0
Đất đá sạt lở lan rộng ra một khu vực rộng khoảng 0,4 hecta. Ảnh: Bernama
Hiện trường hoang tàn vụ sạt lở khu cắm trại khiến hàng chục người mất tích -0
Hiện trường khu vực vụ sạt lở xảy ra nhìn từ trên cao. Ảnh: Bernama

Trước đó, gần 400 nhân viên cứu hộ và lực lượng chức năng đã được triển khai để giải cứu các nạn nhân với nỗ lực tìm kiếm càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thương vong. 

Đoạn phim do đài truyền hình địa phương ghi lại cho thấy hậu quả kinh hoàng của trận lở đất, với hình ảnh lượng lớn đất đá tràn qua đường và trôi xuống khu vực rừng sinh thái. Nhiều xe ô tô bị lớp bùn đất đẩy dạt ra xa.

Hiện trường hoang tàn vụ sạt lở khu cắm trại khiến hàng chục người mất tích -0
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Bernama
Hiện trường hoang tàn vụ sạt lở khu cắm trại khiến hàng chục người mất tích -1
Đất đá rơi xuống từ độ cao khoảng 30m và trùm kín khu cắm trại. Ảnh: Bernama

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim đã yêu cầu cơ quan chức khăng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân của vụ lở đất. “Người dân Malaysia, xin hãy cầu nguyện để nhiệm vụ này được thực hiện suôn sẻ và tôi sẽ xuống hiện trường vào tối nay”, ông nói.

Theo Reuters, thảm họa xảy ra ở thị trấn Batang Kali, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50km về phía Bắc, ngay bên ngoài khu vực đỉnh đồi nổi tiếng của Cao nguyên Genting với các khu nghỉ dưỡng, thác nước và vẻ đẹp tự nhiên.

An Nhiên
.
.
.